BNEWS Hãng viễn thông lớn nhất Canada đang phải đối mặt với yêu cầu trả 50.000 USD tiền chuộc toàn bộ dữ liệu từ 1,9 triệu email khách hàng đã bị một nhóm tin tặc lấy cắp.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, một thành viên trong nhóm tin tặc, có biệt danh “di cư”, đã gửi email đòi tiền chuộc cho hãng Bell từ ngày 5/5, trong đó nêu rõ số tiền chuộc và các điều kiện đi kèm.
Đối tượng này cho biết nhóm tin tặc đã xâm nhập mạng lưới của Bell, truy cập các máy chủ và vào được tất cả các hạng mục.
Do đó nếu Bell không trả tiền chuộc, nhóm này sẽ tung toàn bộ thông tin khách hàng lên mạng Internet, bao gồm mật khẩu, thông tin cá nhân và thông tin tài chính. Trước đó, chính nhóm “di cư” thừa nhận đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu của Bell.
Những tuyên bố trên trái ngược với thông báo hồi tuần trước của Bell khi hãng này công khai xin lỗi khách hàng.
Bell khẳng định mặc dù tin tặc đã tấn công 1,9 triệu email khách hàng nhưng chỉ có khoảng 1.700 tên khách hàng và số điện thoại đã bị lấy cắp từ cơ sở dữ liệu chung. Tất cả những thông tin nhạy cảm vẫn được bảo mật.
Giám đốc Truyền thông của Bell, ông Marc Choma, từ chối bình luận về những tuyên bố của nhóm “di cư”. Ông chỉ cho biết “tin tặc đã đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc, nhưng số tiền này không được trả”.
Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, nhóm tin tặc “thedarkoverlord” đã tung lên mạng tập mới nhất của seri phim truyền hình Netflix “Orange Is the New Black”, hơn một tháng trước thời điểm ra mắt chính thức, sau khi không nhận được tiền chuộc.
Đầu tháng này, có tin bộ phim sắp công chiếu của hãng Disney ”Dead Men Tell No Tales” của loạt phim “Cướp biển vùng Caribbean” cũng bị đánh cắp và đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, hiện không rõ hai vụ đánh cắp có liên quan đến nhau hay không./.
- Từ khóa:
- tin tặc
- canada
- hãng viễn thông bell
- bell
Tin liên quan
Tin tặc tuyên bố vô hiệu hóa hệ thống nhận diện mống mắt của Galaxy S8
Tập đoàn điện tử Samsung sẽ điều tra tuyên bố của một nhóm tin tặc Đức rằng chúng đã vô hiệu hóa thành công hệ thống công nghệ nhận diện mống mắt của dòng điện thoại mới ra mắt Galaxy S8.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












