Hãng xe Lotus sẽ mở tới 70 cửa hàng trưng bày tại Trung Quốc

15:10' - 07/09/2021
BNEWS Hãng sản xuất ô tô thể thao Lotus (Vương quốc Anh) ngày 7/9 thông báo, hãng sẽ mở tới 70 cửa hàng trưng bày tại Trung Quốc đến năm 2024.

Giám đốc điều hành (CEO) của hãng sản xuất ô tô thể thao Lotus (Vương quốc Anh) Feng Qingfeng ngày 7/9 cho biết hãng sẽ mở tới 70 cửa hàng trưng bày tại Trung Quốc đến năm 2024, và sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất ở nhà máy mới tại Vũ Hán vào năm tới nhằm tăng cường cạnh tranh với đối thủ đến từ nước Đức Porsche.

Doanh số bán ô tô cao cấp và hạng sang đang tăng trưởng tại Trung Quốc, khi các hạn chế du lịch do dịch COVID-19 khiến người tiêu dùng tại thị trường ô tô lớn nhất hành tinh có nhiều tiền hơn để chi tiêu.

CEO Feng Qingfeng cho hay Lotus, thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của công ty Geely (Trung Quốc) và Etika Automotive của Malaysia, sẽ bắt đầu sản xuất xe tại nhà máy ở Vũ Hán trong năm tới với sản lượng khoảng 2.000 chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ nhỏ.

Ông Feng cho biết thêm nhà máy trên vẫn tiếp tục xây dựng để nâng sản lượng ô tô lên 20.000 chiếc trong năm 2023.

Lotus được định vị phân khúc tương tự đối thủ Porche và cao hơn so với BMW và Audi. Porsche cho hay hãng bán được 88.968 ô tô tại Trung Quốc vào năm ngoái, nhờ nhu cầu cao của thị trường đối với mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ nhỏ Macan.

Lotus sẽ mở hơn 20 cửa hàng trưng bày trong năm 2022, đầu tiên nhắm đến các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Và hãng sẽ mở rộng mạng lưới cửa hàng hơn nữa trong năm 2030 và 2024./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục