BNEWS Tính đến ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có 3 công ty đăng ký thu mua 115.000 tấn lúa trong tổng số gần 500.000 tấn vụ lúa Đông Xuân 2018 – 2019.
Ngày 6/3, tại cuộc họp với một số doanh nghiệp thu mua lúa gạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, cho biết ngành công thương đang theo dõi sát sao việc tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng ùn ứ lúa gạo làm ảnh hưởng cuộc sống nông dân.
Đồng thời, Sở sẽ có báo cáo UBND tỉnh trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp thu mua lúa gạo đang gặp khó khăn để có chỉ đạo tháo gỡ.
Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh đã có 3 công ty đăng ký thu mua 115.000 tấn lúa trong tổng số gần 500.000 tấn vụ lúa Đông Xuân 2018 – 2019. Đến nay, tiến độ thu mua lúa của nông dân đang được các công ty thu mua theo kế hoạch. Gần đây, một vài công ty còn có kế hoạch tăng số lượng lúa thu mua so dự kiến ban đầu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Miền Tây cho biết, công ty đã triển khai thu mua mỗi ngày 500 tấn lúa tại huyện Long Mỹ. Đến nay, công ty đã thu mua hơn 14.000 tấn với giá thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 100 đồng/kg đến 150 đồng/kg. “Tuy nhiên, công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn, do việc tiếp cận vốn vay vẫn phải thế chấp tài sản, mà chưa có sự hỗ trợ hay hình thức cho vay nào khác. Cùng với đó, công ty chỉ được vay 70% giá trị tài sản thế chấp, nên nguồn vốn thu mua lúa cho nông dân càng eo hẹp. Công ty đã kiến nghị ngân hàng cùng tham gia với doanh nghiệp trong thu mua lúa. Theo đó, sau khi lúa được bán xong tiền sẽ chuyển vào ngân hàng, ngân hàng trừ khoản vay, còn lại là của doanh nghiệp, nhưng chưa thực hiện được” – ông Nguyễn Minh Tuấn nói. Cùng chung khó khăn, bà Ngô Thị Tuyết Linh, Phó Phòng Đầu tư kỹ thuật và Hợp tác sản xuất – Công ty Lương thực Sông Hậu, cho biết, đến nay, công ty chưa tiếp cận được nguồn vốn vay nào từ ngân hàng, tự thân vận động là chính.Do chính sách cho vay vốn của các ngân hàng là phải có tài sản đảm bảo trong khi công ty thu mua lúa trữ lúa cả tháng, nên khó quay vòng vốn vay. Do vậy, tài sản thế chấp sẽ không đáp ứng được nếu muốn vay thêm.
Vụ lúa Đông Xuân 2018 – 2019, toàn tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 78.000ha, đến nay đã thu hoạch khoảng 7.000ha, năng suất bình quân đạt 7,4 tấn/ha.Tại Hậu Giang, dù tiến độ tiêu thụ lúa không sôi động như vụ lúa Đông Xuân 2017 – 2018 nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, hay lúa không bán được số lượng lớn. Thời gian qua, hầu hết diện tích lúa Đông Xuân 2018 – 2019 trên địa bàn thu hoạch xong đều được thu mua hết./.
>>> VietinBank cam kết đáp ứng đủ vốn cho doanh nghiệp tạm trữ thóc gạo
Tin liên quan
Đẩy mạnh cho vay thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1289/NHNN-TD về việc tiếp tục đẩy mạnh cho vay thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.











