Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 30/11 tăng điểm

16:49' - 30/11/2022
BNEWS Chốt phiên 30/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, với chỉ số Hang Seng tăng 392,55 điểm, lên 18.597,23 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 1,59 điểm, lên 3.151,34 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 30/11, nhờ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) chốt phiên tăng 2,16%, hay 392,55 điểm, lên 18.597,23 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,05%, hay 1,59 điểm, lên 3.151,34 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,61%, hay 39,14 điểm, lên 2.472,53 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,21%, hay 58,85 điểm, xuống 27.968,99 điểm.

Hầu hết các thị trường khác ở châu Á như Sydney, Mumbai, Singapore, Bangkok, Wellington và Jakarta tăng điểm.

Sự phục hồi mạnh của thị trường Hong Kong trong phiên trước, với mức tăng hơn 5%, đã tạo đà tăng cho các thị trường trong khu vực phiên này, sau khi các quan chức Trung Quốc thông báo các động thái nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch.

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng cho người cao tuổi, trong khi Ủy ban Y tế Quốc gia cho rằng các chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp như thắt chặt phong tỏa, gây phản ứng của người dân.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy hoạt động của các nhà máy của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, khi chính sách "zero-COVID" ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này.

Các nhà giao dịch đang chờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong ngày về thị trường việc làm, với khả năng đề cập đến chính sách chống lạm phát của Fed khi tốc độ tăng giá gần đây đã chậm lại.

Sau khi tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại bốn cuộc họp trước, các quan chức Fed được cho là sẽ giảm tốc độ tăng tại cuộc họp vào tháng 12 tới, sau một loạt số liệu gần đây yếu, trong đó có lạm phát thấp hơn dự kiến trong tháng 10.

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách muốn duy trì việc tăng lãi suất cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu, trong khi cảnh báo sẽ chưa hạ lãi suất cho đến năm 2024.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 30/11, VN-Index tăng 16,26 điểm lên 1.048,42 điểm. HNX-Index tăng 0,57 điểm lên 208,79 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục