Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 19/12

18:40' - 19/12/2019
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 19/12 khi giới đầu tư thu hẹp hoạt động giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và sự khởi sắc nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung dần yếu.
Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 19/12. Ảnh: TTXVN phát
Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đồng loạt giảm 0,3% xuống các mức lần lượt là 27.800,49 điểm và 23.864,85 điểm.

Thị trường Sydney cũng để mất 0,3%, còn thị trường Singapore giảm 0,2%. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường khác trong khu vực như Đài Bắc, Manila, Bangkok và Jakarta.

Tuy nhiên, các thị trường Seoul và Mumbai lại tăng điểm và thị trường Wellington ghi hơn 1%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải gần như không biến động và ổn định ở mức 3.017,07 điểm.

Thị trường hầu như không có phản ứng đáng kể nào sau khi Hạ viện Mỹ thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lạm quyền, vì ông Trump không thể bị phế truất bởi Thượng viện do đảng Cộng hòa dẫn dắt.

Giới đầu tư đang phần nào nhẹ nhõm sau một năm 2019 đầy biến động, với các thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, chủ yếu là do căng thẳng thương mại của Mỹ với Trung Quốc cũng như các đối tác khác, trong khi việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) cũng đóng một vai trò quan trọng.

Giới đầu tư đang kỳ vọng rằng giờ đây khi Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận thương mại một phần, và chính trường Anh cũng đã bớt bất ổn sau chiến thắng của Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc bầu cử hồi tuần trước, các thị trường sẽ có thể tận hưởng một năm 2020 thuận lợi.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, VN - Index tăng 1,13 điểm lên 952,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 222,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.351,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 0,2 điểm lên 102 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 27,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 281 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 45 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục