BNEWS Ngày 4/3, Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ và Nội thất TP. Hồ Chí Minh (HawaExpo 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh với quy mô tăng gấp ba lần so với kỳ trước.
Đây là điểm hẹn chiến lược được giới mua hàng toàn cầu chờ đợi trong chuỗi hội chợ nội thất tháng 3 tại châu Á.
HawaExpo 2026 do Công ty VIFOREST FAIR tổ chức, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) trực tiếp vận hành với chủ đề “Gateway to Vietnam Furniture Prowess” được kỳ vọng là cửa ngõ khám phá năng lực thực chất ngành gỗ và nội thất Việt Nam, điểm giao thương chiến lược với thị trường quốc tế. Không đi theo mô hình triển lãm truyền thống, điểm khác biệt lớn nhất của HawaExpo 2026 nằm ở cấu trúc tổ chức.Thay vì mô hình triển lãm thiên về trưng bày, sự kiện được thiết kế thành một “hành trình giá trị” với 4 trụ cột chiến lược: thương mại – thiết kế – chuyển đổi xanh – đổi mới kỹ thuật. Cách tiếp cận này cho thấy tư duy tổ chức theo chiều sâu, hướng đến giải quyết các vấn đề cốt lõi tương ứng của ngành nội thất Việt Nam: mở rộng thị trường, nâng cấp giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và gia tăng năng suất.
Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA kiêm trưởng ban tổ chức HawaExpo 2026 nhấn mạnh, sự khác biệt của hội chợ nằm ở hàm lượng giá trị nội địa của sản phẩm gỗ made-in-Vietnam. Theo đó, gần 90% diện tích trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ được sản xuất tại Việt Nam, không chỉ phản ánh nội lực của doanh nghiệp trong nước mà còn cho thấy sức hấp dẫn của môi trường sản xuất, đầu tư và hợp tác tại Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
“Bên cạnh tăng trưởng mạnh về quy mô, cơ cấu ngành hàng đồ gỗ và nội thất cũng được quy hoạch có chủ đích, phản ánh hệ sinh thái sản xuất ngày càng hoàn chỉnh của một trong những trung tâm sản xuất nội thất hàng đầu thế giới; trong đó, 79% doanh nghiệp trưng bày sản phẩm nội thất gia đình, 12% cung cấp nguyên vật liệu và linh kiện, 2% thuộc nhóm nội thất dự án, 2% là phụ kiện trang trí và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hội chợ thực hiện song hành hai vai trò: nền tảng cho các kết nối giao thương chất lượng và điểm đến quảng bá, nâng tầm thương hiệu ngành gỗ và nội thất Việt Nam”, ông Phùng Quốc Mẫn thông tin thêm. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao sự năng động của hiệp hội và doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hội chợ uy tín, đặc biệt là sự chuyên nghiệp hóa không ngừng của HawaExpo đã góp phần tích cực vào kết quả xuất khẩu ấn tượng, hơn 18,3 tỷ của ngành gỗ và lâm sản trong năm 2025. Trước bối cảnh thương mại nhiều biến động, HawaExpo 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế và bản lĩnh của ngành gỗ Việt Nam trên trường quốc tế.Với quy mô hơn 2.500 gian hàng, HawaExpo 2026 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là lời khẳng định về sự thích ứng. Đây là “cầu nối” để những sản phẩm nội thất mang tâm hồn và trí tuệ Việt (Made in Vietnam) tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Quốc Trị nhận định thêm.
Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho rằng, qua 3 kỳ tổ chức, HawaExpo đã xây dựng thành công thương hiệu uy tín cho sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ không chỉ của TP. Hồ Chí Minh mà trên quy mô cả nước. Những con số ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2025 là minh chứng cho tinh thần “Vươn mình trong kỷ nguyên mới” của ngành gỗ Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Được, gỗ và nội thất là một trong những ngành đóng góp lớn, chiếm 10% tổng số kim ngạch xuất khẩu gần 93 tỷ USD của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025. Sau hợp nhất, ngành gỗ và nội thất TP. Hồ Chí Minh được kiến tạo hệ sinh thái liên kết vùng với sự cộng hưởng nguồn lực chiến lược giữa tâm điểm đổi mới của TP. Hồ Chí Minh, thủ phủ sản xuất Bình Dương và cửa ngõ logistics Bà Rịa - Vũng Tàu. Chính “kiềng ba chân” này tạo nên thế vững chắc để ngành gỗ tự tin chinh phục các mục tiêu xuất khẩu đầy khát vọng sắp tới; khẳng định năng lực cung ứng vượt trội của Thành phố nói riêng, Việt nam nói chung trên trường quốc tế. HawaExpo 2026 sẽ kéo dài đến hết ngày 7/3 với nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên ngành được tổ chức song song; tạo cơ hội để nhà sản xuất, người mua hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ cũng như cơ quan quản lý trao đổi, chia sẻ các xu hướng phát triển mới, hướng tới chuỗi cung ứng xanh, bền vững.Tin liên quan
Bộ Công Thương đề nghị hiệp hội đánh giá tác động xung đột Trung Đông lên xuất khẩu
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtXử phạt 140 triệu đồng với Công ty Thiên Sư Việt Nam
Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty Thiên Sư VIệt Nam chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động rà soát và tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.
-
DN cần biếtLào Cai hỗ trợ phát triển dược liệu, mức cao nhất lên tới 10 tỷ đồng
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn.
-
DN cần biếtXử phạt một doanh nghiệp về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty TNHH Recess (Lazada).
-
DN cần biếtChiến lược xuất nhập khẩu hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng
Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị trong bộ về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
DN cần biếtMinh bạch để tiêu dùng xanh đi vào thực chất
Khi doanh nghiệp chứng minh được cam kết, hệ thống phân phối và nền tảng số bảo đảm thông tin minh bạch, tiêu dùng xanh sẽ dần trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững.
-
DN cần biếtFTA Index 2025: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa giá trị hội nhập
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: FTA Index được xây dựng với mục tiêu rõ ràng góp phần đưa cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.













