BNEWS Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội.
Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội, mục tiêu cốt lõi của tỉnh là giải quyết căn bản nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội gắn liền với tiến trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp bền vững. Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Vĩnh Long không chỉ hướng tới số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng công trình và khả năng chi trả thực tế của người dân”.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở địa phương. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành khoảng 1,34 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương 20.508 căn hộ.
Trong cơ cấu phân bổ, nguồn cung lớn nhất dành cho nhóm đối tượng thu nhập thấp với 1,26 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 19.519 căn; nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp đạt 120.000 m2 sàn, tương ứng 2.000 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang đạt 69.230 m2 sàn, tương ứng 989 căn. Mục tiêu này góp phần nâng diện tích nhà ở bình quân tỉnh đạt 36,0 m2 sàn/người và kéo giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 0,09%.
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động rà soát, bố trí quy mô quỹ đất và nguồn tài chính cho giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tỉnh dự kiến bố trí khoảng 82 ha đất sạch phục vụ riêng cho các dự án nhà ở xã hội, ưu tiên các vị trí đất công phù hợp và khu vực gắn liền với các thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp trọng điểm, như: Hòa Phú, Bình Minh, Đông Bình.
Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở trên tỉnh ước tính khoảng 332.213 tỷ đồng; trong đó vốn ngoài ngân sách là chủ yếu với 331.677 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước bố trí khoảng 536 tỷ đồng để đầu tư nhà ở công vụ.
Theo ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, qua rà soát thực tế, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn hiện tăng mạnh, đặc biệt sau khi rà soát, bố trí bộ máy hành chính số lượng cán bộ, công chức và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp chuyển về địa phương gia tăng. Tính đến hết tháng 9/2026, tỉnh đã triển khai, mời gọi đầu tư 26 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 9.269 căn.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh. Cụ thể, các dự án nhà ở xã hội sẽ được cắt giảm tối đa thời gian xử lý ít nhất 50% thời gian thủ tục hành chính liên thông trên nhiều lĩnh vực: đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, môi trường, phòng cháy chữa cháy và kinh doanh bất động sản.
Tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số và công khai dữ liệu liên thông với hệ thống thông tin quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản để công khai danh mục dự án, thông tin bất động sản minh bạch.
Tăng cường công tác thẩm định ngay từ khâu tiếp nhận dự án, lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, nhân lực, kinh nghiệm quản trị và chuyên môn kỹ thuật; kiên quyết không tiếp nhận các nhà đầu tư yếu kém. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.
Chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn mới được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn, áp lực về chi phí, CPI nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,17% so với cùng kỳ do nhu cầu xây dựng tăng cao. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để giúp người thu nhập thấp và công nhân lao động thuận lợi an cư, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội.
Tin liên quan
Vĩnh Long chạy đua 90 ngày tăng tốc giải ngân đầu tư công
Tính đến nay, Vĩnh Long đã giải ngân được khoảng 6.522 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức đạt 45,6% so với kế hoạch đề ra và bằng 120,8% so với cùng kỳ của năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnXử lý các dự án tồn đọng, kiên quyết khắc phục lãng phí nguồn lực đất đai
Ngày 3/10, đã diễn ra Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên – Một “siêu dự án” về Khu đô thị phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng.
-
Bất động sảnHướng tới duy trì dữ liệu đất đai hiệu quả lâu dài
Sau khi tập trung rà soát, phân loại và xử lý từng nhóm hồ sơ, tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có chuyển biến rõ.
-
Bất động sảnVòng đời chung cư và bài toán tái thiết tài sản
Chính phủ yêu cầu làm rõ quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và quyền đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây mới khi hết thời hạn.
-
Bất động sảnHải Phòng vượt kế hoạch, hoàn thành hơn 2.400 căn nhà ở xã hội
Thành phố Hải Phòng ước hoàn thành 2.446 căn nhà ở xã hội trong 9 tháng của năm 2026 (quý I là 519 căn, quý II với 864 căn và quý III là 1.063 căn).
-
Bất động sảnPhú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội 680 căn hộ
Ngày 30/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
-
Bất động sảnCần Thơ khởi công Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2
Dự án được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.
-
Bất động sảnQuảng Trị mở bán 545 căn hộ nhà ở xã hội ở Trung tâm Đồng Hới
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin về giá bán và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội Trung tâm thành phố Đồng Hới.
-
Bất động sảnBán lẻ Hà Nội dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống
Thị trường bán lẻ Hà Nội đang dịch chuyển theo quá trình mở rộng đô thị, khi các cộng đồng dân cư, văn phòng, trường học và dịch vụ hình thành ngoài khu vực trung tâm truyền thống.
-
Bất động sảnHà Nội thu hẹp khoảng cách từ mục tiêu đến nguồn cung nhà ở xã hội thực tế
Thành phố Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng để rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nguồn cung thực tế.













