Hệ thống IT của Vùng lãnh thổ Bắc Australia ngừng hoạt động 3 tuần do tin tặc tấn công
Tập đoàn truyền thông ABC của Australia ngày 11/1 đưa tin Bộ Hợp tác và Phát triển số của Vùng lãnh thổ Bắc Australia cho biết một trong những hệ thống IT có nền tảng đám mây của bộ đã phải ngừng hoạt động do vụ tấn công đòi tiền chuộc bằng mã độc trong năm 2020, tuy nhiên các dữ liệu nhạy cảm không gặp bất cứ mối đe dọa nào.
Bộ trên cho biết vụ tấn công đã khiến hệ thống IT này ngừng vận hành trong 3 tuần. Nhà cung cấp đã không trả tiền chuộc, mà thay vào đó hợp tác với Trung tâm an ninh mạng Australia để khôi phục hệ thống.
Theo Bộ Hợp tác và Phát triển số của Vùng thổ phương Bắc Australia, trong năm 2020, hệ thống bảo vệ mạng của địa phương này đã khóa 46 triệu thư điện tử do các nội dung đáng ngờ. Các viên chức nhà nước thường là đối tượng bị nhắm tới trong các vụ tấn công mạng.
Tin tặc lợi dụng sự lo ngại của người dân về đai dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sử dụng thông tin liên quan để lừa đảo chiếm đoạt các thông tin nhạy cảm, trong đó có tên chủ tài khoản và mật khẩu./.
>>Cảnh báo tin tặc sẽ tiếp tục tấn công mạng nhằm vào Chính phủ Mỹ
Tin liên quan
-
Công nghệ
Tin tặc mở rộng tấn công tại Mỹ
08:33' - 18/12/2020
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) của nước này cho biết các tin tặc đang mở rộng diện tấn công từ các cơ quan chính phủ sang các cá nhân sử dụng phần mềm mạng phổ biến.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ xác nhận mạng lưới máy tính nội bộ bị tin tặc tấn công
09:10' - 14/12/2020
Chính phủ Mỹ xác nhận mạng lưới máy tính nội bộ đã bị tin tặc tấn công, sau khi truyền thông đưa tin ít nhất hệ thống máy tính của 2 cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính, đã bị đột nhập.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Google đạt được thỏa thuận thanh toán phí bản quyền cho các tờ báo Pháp
08:29'
“Đại gia” công nghệ Google (Mỹ) và một nhóm nhà xuất bản Pháp vừa đạt được thỏa thuận về bản quyền, theo đó Google sẽ trả tiền cho các nhà xuất bản để sử dụng nội dung của họ trên nền tảng trực tuyến.
-
Công nghệ
Đưa vào hoạt động camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A
14:28' - 22/01/2021
Sáng 22/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức bàn giao hệ thống giám sát, xử lý trật tự an toàn giao thông qua camera trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận cho tỉnh này.
-
Công nghệ
Australia lên tiếng việc Google dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm
13:00' - 22/01/2021
Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ đưa ra các quy tắc riêng.
-
Công nghệ
Lắp đặt camera trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch COVID-19
11:30' - 22/01/2021
Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành lắp đặt bổ sung và kết nối thêm 37 camera giám sát tại các điểm trọng yếu trên khu vực bờ sông biên giới để phòng, chống dịch COVID-19.
-
Công nghệ
Ấn Độ yêu cầu WhatsApp trả lời 14 câu hỏi liên quan đến dữ liệu người dùng
09:20' - 22/01/2021
Ấn Độ vừa yêu cầu ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Mỹ rút lại kế hoạch thay đổi chính sách chia sẻ dữ liệu đã được WhatsApp thông báo với lý do không cho người sử dụng nước này có quyền lựa chọn.
-
Công nghệ
Giải thưởng Sao Khuê 2021 bổ sung nhóm giải cho các nền tảng chuyển đổi số
17:41' - 21/01/2021
Ngày 21/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Hiệp hội VINASA) chính thức phát động "Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021".
-
Công nghệ
Malaysia muốn cung cấp chứng chỉ an ninh mạng toàn cầu cho các nước ASEAN.
11:27' - 21/01/2021
Ngày 21/1, Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ nhất (ADGMIN1) đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia Saifuddin Abdullah.
-
Công nghệ
EU áp phạt nhiều công ty sản xuất game
11:05' - 21/01/2021
Liên minh châu Âu (EU) đã áp phạt đối với một nền tảng game của Mỹ và năm công ty sản xuất game do đã chặn người chơi mua các bản có giá rẻ hơn ở các nước khác trong khối.
-
Công nghệ
Hàn Quốc yêu cầu 6 tập đoàn công nghệ cung cấp dịch vụ trực tuyến ổn định
08:40' - 21/01/2021
Hàn Quốc đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, Facebook và Netflix cũng như các tập đoàn công nghệ quốc gia gồm Naver, Kakao và Wavve tuân thủ luật mới của nước này.