Hệ thống tài chính Indonesia ổn định giữa bối cảnh toàn cầu bất định

08:11' - 29/07/2025
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Indonesia khẳng định hệ thống tài chính quốc gia vẫn ổn định trong quý II/2025.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta ngày 28/7, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati, khẳng định hệ thống tài chính quốc gia vẫn ổn định trong quý II/2025, dù môi trường kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với mức độ bất ổn cao.

Tuyên bố trên được đưa ra dựa trên kết quả cuộc họp định kỳ lần thứ ba của Ủy ban Ổn định Hệ thống Tài chính (KSSK) năm 2025.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời bà Sri Mulyani tại họp báo cho biết, tình hình thế giới đang bị chi phối bởi căng thẳng địa chính trị và quân sự, cũng như các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ, đòi hỏi phản ứng chính sách cẩn trọng từ các nền kinh tế.

 

Theo bà, KSSK sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp chính sách chặt chẽ để duy trì ổn định tài chính, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc Mỹ triển khai chính sách thuế quan trả đũa được xem là nguyên nhân chính khiến nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 từ 3,1% xuống còn 2,9%.

"Đây là bối cảnh mà chúng tôi đang theo dõi sát sao. KSSK tin rằng tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì tích cực nhờ sức mua và tiêu dùng ổn định, hoạt động kinh doanh vững chắc, cùng với vai trò hỗ trợ từ ngân sách nhà nước," bà Sri Mulyani nhấn mạnh.

Với tư cách là điều phối viên của KSSK, bà dự đoán tăng trưởng kinh tế Indonesia năm 2025 sẽ vào khoảng 5%. Bà cho biết nhiều chính sách chiến lược sẽ tiếp tục được cải thiện để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng không nêu con số dự báo cụ thể, mà lưu ý rằng tiến triển trong đàm phán giảm thuế quan song phương với Mỹ, từ mức 32% xuống 19% đối với hàng xuất khẩu Indonesia, có thể tạo động lực cho các ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày dép và đồ nội thất. Ngược lại, việc Indonesia áp thuế nhập khẩu 0% đối với một số sản phẩm của Mỹ dự kiến sẽ giúp hạ giá dầu, khí đốt và thực phẩm trong nước.

Dù vậy, bà cũng thừa nhận một số lĩnh vực cần được theo dõi sát sao, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, với chỉ số PMI sản xuất tháng 6/2025 chỉ đạt 46,9%, cho thấy sự suy giảm cần lưu ý.

“Chính phủ sẽ tiếp tục khuyến khích vai trò của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế, thông qua cải cách quy định và tạo điều kiện để các đơn vị như Danantara phát huy vai trò hiệu quả hơn,” bà nói thêm.

Về góc độ tài chính, bà Sri Mulyani khẳng định ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục đóng vai trò là “bộ giảm xóc”, giúp nền kinh tế chống chịu trước bất ổn toàn cầu và duy trì tăng trưởng quanh mức 5%. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong Ngân sách Nhà nước năm 2025 được đặt ở mức 5,2% cho cả năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục