Hiểu đúng nghĩa “pháo đài chống dịch” để không xảy ra ngăn sông, cấm chợ
Tại các buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi của Đơn vị số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 11/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xác định "Xã, phường là pháo đài chống dịch" là khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở, không phải để các địa phương biệt lập, ngăn sông cấm chợ, ngăn cản sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nói đến "xã, phường là pháo đài chống dịch" thực chất là khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở và đề cao vị trí quan trọng củađội ngũ cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Khái niệm "pháo đài" không phải để các địa phương biệt lập, ra các quyết định trái với quy định của Trung ương, của thành phố để ngăn sông cấm chợ, ngăn cản lưu thông hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động.
"Nếu chúng ta không thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng đến phát triển của đất nước. Nếu không kiểm soát tốt việc này, mỗi nơi làm một kiểu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, gây ắc tách lưu thông, đứt gãy cung ứng, không thể phục hồi kinh tế nhanh chóng. Tôi nhấn mạnh điều này để cả nước nói chung và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiểu về thực chất "pháo đài chống dịch" là như thế nào, để tăng cường phối hợp với nhau, không để tình trạng ngăn sông cấm chợ xảy ra", Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, đồng cảm với sự hy sinh, mất mất, cả về tính mạng và tài sản của người dân Hóc Môn, Củ Chi cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch vừa qua. Nhiều em bé mất cả cha lẫn mẹ, công nhân thất nghiệp, nhiều nhà máy đóng cửa, người dân rời thành phố về quê hương... Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những biện pháp kiên cường, liên tục trong phòng, chống dịch COVID-19; quá trình chống dịch được nhân dân đồng tình ủng hộ. Điều này thể hiện một chính quyền, cấp ủy rất lo cho dân, dù đôi khi vẫn có những tồn tại nhất định.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đưa ra biện pháp chuyển chiến lược phòng, chống dịch từ "Zero COVID" sang thích ứng, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả COVID-19.
Đó là bước chuyển phù hợp trong bối cảnh nhiều ca nhiễm. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, với việc đã tiêm vaccine mũi 1 cho 97% dân số (trên 18 tuổi) và mũi 2 cho gần 70% dân số thì cần vừa áp dụng chiến lược tiêm vaccine với biện pháp 5K; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy kinh tế xã hội.
Tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Củ Chi là một trong hai địa phương của thành phố sớm đạt tiêu chí vùng xanh, kiểm soát được dịch bệnh là một thành tích đáng trân trọng, thể hiện truyền thống cách mạng quý báu của vùng "đất thép thành đồng". Kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết đồng lòng của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch và xây dựng, phát triển quê hương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, huyện Củ Chi hiện đã là "vùng xanh", cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính tốt hơn nữa, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng, đào tạo người lao động để phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.Thay vì sản xuất nông nghiệp thông thường, huyện Củ Chi cần phấn đấu là trung tâm tạo ra giống cây, giống con dựa trên thành tựu khoa học công nghệ. Đi liền với đó, cần tiếp tục phục hồi sản xuất cho hợp tác xã, hộ nông dân, hộ sản xuất khác…
Tại huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, là cửa ngõ ra vào, giao thương của thành phố với địa phương lân cận, Hóc Môn luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch nên thích ứng an toàn với tình hình COVID-19 nhưng phải đề cao cảnh giác, không được chủ quan, bởi nguy cơ tái bùng phát trở lại rất cao.
Địa phương phải nhanh chóng phát hiện và khoanh vùng diện hẹp, xử lý nhanh vùng dịch để tránh lây trong cộng đồng. Chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn phải quán triệt vấn đề này.
Đối với vấn đề an sinh xã hội, Chủ tịch nước lưu ý cần tiếp tục rà soát, nắm bắt kịp thời, không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm cần thiết.Cấp ủy, chính quyền các cấp phải sát dân hơn nữa, nắm tình hình người dân tốt hơn nữa để hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt là người neo đơn, người già, gia đình chính sách, lao động không có việc làm…
Ngoài ra, việc giữ chân người lao động là rất quan trọng, tránh xáo trộn thị trường lao động, không để chuỗi lao động bị đứt gãy, không phục hồi được sản xuất…
Số lượng người nhập cư ở Hóc Môn rất lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý đây là nguồn lực để phát triển, cần động viên bà con trong phòng, chống dịch và giữ chân để bà con yên tâm ở lại, có điều kiện tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, với từng địa bàn, Hóc Môn phải có phương án phục hồi từng doanh nghiệp, từng hợp tác xã, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; rà soát lại những gì thuộc thẩm quyền của mình để xử lý, cái nào thuộc thẩm quyền của cấp trên thì kiến nghị giải quyết; nắm kỹ tình hình, sát dân, sát cơ sở, kể cả xây dựng thể chế pháp luật, đưa ra các chủ trương, biện pháp mạnh mạnh để phục vụ nhân dân, đưa đất nước tiến lên. Về ý kiến đề nghị tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi của cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hiện Bộ Y tế và Hội đồng chuyên môn về vaccine đã đưa ra khuyến cáo, phấn đấu tiêm vaccine cho trẻ từ 12-18 tuổi trong tháng 10, tháng 11 tới. Pfizer đã cam kết cung ứng 20 triệu liều vaccine cho Việt Nam để tiêm cho trẻ em và nếu vaccine về sớm, cuối tháng 10 có thể tiêm vaccine cho trẻ, đẩy quá trình để trẻ em sớm được đến trường. Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn cũng kiến nghị về các chính sách hỗ trợ tài chính, vay vốn, giãn nợ, hoãn thu thuế cho doanh nghiệp… để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; có chính sách giảm thuế cho các mặt hàng thiết yếu; miễn giảm học phí cho các cấp; chính sách thu hút cán bộ ngành y về cơ sở công tác; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; xây nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, nơi lưu trú cho công nhân. Cử tri cũng nêu vấn đề, trong thời gian qua, một số cá nhân vận động từ thiện, thậm chí lên đến hàng trăm tỉ đồng vào tài khoản của mình, trực tiếp đi phát. Đây là lỗ hổng pháp luật. Hiện chúng ta có 4 nghị định hướng dẫn việc làm từ thiện, nhưng lại không hướng dẫn những người làm từ thiện phân phối một cách có tổ chức. Cử tri đề nghị cần sớm ban hành luật về lập quỹ từ thiện và cần làm nhanh để những người thành lập quỹ thực hiện đúng mục đích./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
16:32' - 02/10/2021
Ngày 2/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyến công du của Chủ tịch nước: Thành công rực rỡ của ngoại giao vaccine
18:26' - 26/09/2021
Có thể nói chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 76 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công toàn diện và hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao vaccine và trang thiết bị y tế từ chuyến công tác
22:12' - 25/09/2021
Bên cạnh 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị kết nối sản xuất Việt Nam – Campuchia
18:24'
Theo Cục Xúc tiến thương mại, hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng
18:21'
Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV có Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Nông sản Việt 3 miền hội tụ giữa lòng Thủ đô
18:11'
Không gian triển lãm được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ về sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt, từ rau củ quả tươi, thủy sản, sản phẩm chế biến đến những đặc sản mang đậm hương vị vùng miền.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắt nhịp thi công trở lại trên các tuyến cao tốc sau mưa lũ
17:36'
Mưa lũ đặc biệt lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các công trình cao tốc ở khu vực miền núi phía Bắc.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Hoa Kỳ duy trì trao đổi, hướng tới thỏa thuận thương mại đối ứng
17:19'
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Lấy ý kiến nhân dân về Báo cáo tổng kết công cuộc đổi mới 40 năm qua
17:18'
Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV có Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến Nhân dân
16:59'
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
16:42'
Ban hành kèm theo dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân
16:34'
Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến Nhân dân.