Hỗ trợ doanh nghiệp bám sát tín hiệu thị trường, khai thác hiệu quả các FTA

15:13' - 16/02/2024
BNEWS Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương tập hợp kiến nghị đề xuất từ doanh nghiệp, người sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện hữu.

Bên cạnh những tin vui ngay đầu năm 2024, dự báo ngành công thương sẽ đối diện với nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực cao độ từ sớm, từ xa để đạt mục tiêu đặt ra. 

Thông tin này được đại diện các Sở Công Thương địa phương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới" do Bộ Công Thương tổ chức ngày 16/2 tại Hà Nội với sự tham dự của 63 địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định: 2024 là năm buộc phải cán đích các mục tiêu không chỉ của năm mà còn cán đích các mục tiêu nhiệm kỳ 5 năm (2021- 2026). Do đó, đây là thách thức không hề nhỏ. Vì vậy, Bộ Công Thương bên cạnh việc thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước giao, mục tiêu của Bộ phải phấn đấu và khắc phục các vấn đề còn tồn tại thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gợi mở 6 nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, các địa phương, đơn vị chức năng của Bộ cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ. Cùng đó, địa phương phát động và tổ chức phong trào thi đua trong doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu về sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung cao độ việc rà soát nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ theo thẩm quyền và kịp thời phản ánh với cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại ngành công thương giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch địa phương, nhất là quy hoạch trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Riêng với lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nếu vận dụng kịp thời, triển khai quyết liệt hiệu quả sẽ tạo ra dư địa và xung lực mới cho địa phương. Bên cạnh đó, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu; giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị địa phương chú trọng thực hiện tốt cung ứng xăng dầu, điện cho sản xuất và đời sống với phương châm trong bất kỳ tình huống nào cũng không để xảy ra đứt gãy nguồn cung. Tập trung hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát tín hiệu thị trường, khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xuất khẩu chính ngạch mà Bộ Công Thương đã xây dựng và đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. 

 

Mặt khác, Bộ trưởng yêu cầu địa phương phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường với mục tiêu tập trung đấu tranh với hàng gian, hàng giả,… không chỉ ở kênh truyền thống mà trên kênh thương mại điện tử. Cùng đó, chú trọng phát triển thị trường trong nước bằng việc khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy hạ tầng thương mại truyền thống. Từng địa phương phải xem xét, rà soát, sắp xếp lại, cố gắng tạo điều kiện để thương hiệu Việt khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ.

Từ thực tiễn hoạt động trong quản lý nhà nước ngành công thương tại địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương tập hợp kiến nghị đề xuất từ doanh nghiệp, người sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện hữu. Đồng thời, đề xuất để đưa ra cơ chế chính sách tạo đột phá, giải phóng nguồn lực trong xã hội và địa phương; khuyến khích phát triển doanh nghiệp nội cũng như hình thành, phát triển doanh nghiệp mạnh, độc lập, tự cường.

Ông Nguyễn Đình Đạt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Xuất khẩu hàng hóa của địa bàn tỉnh Lạng Sơn sôi động, tập trung chủ yếu là hàng nông sản, trái cây, dịp Tết vừa qua không có hiện tượng ùn ứ hàng hóa. Thời gian thông quan giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ nghỉ từ ngày mùng 1- 4 Tết; từ ngày mùng 5- 8 Tết thông quan với đơn vị có hợp đồng và từ ngày 18/2 các cửa khẩu trở lại thông quan bình thường. Trung bình thông quan 30 tấn hàng mỗi ngày. Nhờ sự điều tiết tốt nên tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu không có hiện tượng ùn ứ, bình quân những ngày giáp Tết khoảng gần 400 xe/ngày và không còn xe nào ùn lại vào 30 Tết.

Theo ông Nguyễn Đình Đạt, nhằm đảm bảo hàng hóa, Sở Công Thương tham mưu tỉnh, triển khai phối hợp với ngành kiểm tra cung ứng hàng hóa. Đánh giá cho thấy, hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định và không có hiện tượng khan hàng, tăng giá đột biến. Dù vậy, một số thực phẩm tăng giá từ 5 - 7% do nhu cầu tiêu thụ Tết tăng cao, song không có hiện tượng thiếu hàng. Từ ngày mùng 4 Tết các cửa hàng, siêu thị mở cửa trở lại, đảm bảo tốt nhu cầu của người dân. 

Để triển khai nhiệm vụ sau Tết, Sở tiếp tục đánh giá nhu cầu thị trường có giải pháp kịp thời, yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn cung ứng đủ và không để đứt gãy nguồn cung; trao đổi với phía bạn để thúc đẩy thông quan hàng hóa. Trước việc triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh nên Sở Công Thương Lạng Sơn kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp, hỗ trợ địa phương để triển khai hiệu quả. Trước mắt, chuẩn bị cuộc gặp với Bí thư 4 tỉnh của nước bạn, Lạng Sơn mong muốn cần sự hỗ trợ về logistics để làm tốt nhiệm vụ.

 

 

Tương tự, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho hay: Tại Cần Thơ, nguồn cung hàng hóa Tết đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, giá cả đảm bảo, chỉ một số mặt hàng biến động nhẹ từ 5 - 10%. Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương Cần Thơ đã giám sát chặt chẽ không để thiếu hàng gây sốt giá; đảm bảo đầy đủ xăng dầu trên địa bàn, không đơn vị nào ngừng bán hàng. Tuy vậy, sức mua giảm từ 5 - 7%. Từ ngày mùng 2 Tết, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đã mở cửa bán hàng trở lại nên hàng hóa đảm bảo và giá cả ổn định. Thời gian tới, Cần Thơ chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, bắt tay sản xuất ngay sau Tết; tiếp tục theo dõi và kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…; tập trung xuất khẩu gạo.

Ông Hà Vũ Sơn cho biết: Ngày 15/2, doanh nghiệp Trung An (Cần Thơ) đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên sang Malaysia. Nhiều đơn vị đã nhận được đơn hàng của Hàn Quốc đến hết năm 2024. Tuy nhiên, Sở Công Thương Cần Thơ kiến nghị Bộ trưởng đề xuất cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn cho Cổng năng lượng Ô môn; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo họp trực tuyến với các tham tán thương mại để thúc đẩy xuất khẩu. Cùng đó, tháo gỡ cho doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để xuất khẩu thủy sản, gạo…

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định: Trong tháng 1/2024, điện sản xuất của Tập đoàn cao hơn 3,9% so với kế hoạch Bộ Công Thương phê duyệt; điện thương phẩm tăng trưởng 15,23%; trong đó, điện cho công nghiệp tăng trở lại ở mức 9,3%; điện cho sinh hoạt 22,02%. Riêng 10 ngày Tết vừa qua (đến 14/2), điện thương phẩm tăng trưởng hơn 10%.

Theo ông Võ Quang Lâm, trong tháng 1 EVN phối hợp tốt với các địa phương phục vụ nước cho tưới tiêu, đổ ải. Đối với dự án điện mạch 3, EVN đã phối hợp với các nhà thầu đào móng cột, phấn đấu đầu tháng 3 hoàn thành. Đối với dự án Ialy mở rộng, tổ máy 1 phấn đấu phát điện vào tháng 11/2024 và tổ máy 2 sẽ phấn đấu phát điện vào tháng 12/2024; đối với dự án Hòa Bình mở rộng, phấn đấu vào tháng 6/2025 và tổ máy 2 phấn đấu vào tháng 7/2025 sẽ phát điện; với Quảng Trạch (tổ máy 1) phấn đấu tháng 5/2026 và các dự án điện trọng điểm đang được EVN thực hiện tốt…Đặc biệt, từ ngày 16/2, Tập đoàn thực hiện xả nước sông Đà (939 triệu m3 nước), hiện nay còn Hà Nội, Bắc Ninh lấy nước thấp hơn các tỉnh khác… cần thực hiện nghiêm chỉ thị để đảm bảo tiết kiệm nước tối đa.

Tại hội nghị, ông Võ Quang Lâm cũng kiến nghị các địa phương tuyên truyền tới khách hàng lớn, phối hợp với EVN để tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện. Ngoài ra, đề xuất các Tập đoàn khác hỗ trợ EVN trong việc chuẩn bị, đảm bảo cung cấp đủ than, khí phục vụ việc phát điện.

Đại diện cho các doanh nghiệp xăng dầu, ông Trần Ngọc Năm - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã đảm bảo nguồn hàng xăng dầu cho dịp Tết, cùng đó là sự phối hợp tích cực của các địa phương trong việc cung ứng mặt hàng này.

“Petrolimex đã tăng nhập khẩu 10% trong tháng 1 so với bình quân hạn ngạch tối thiểu được giao và chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2/2024 đã đưa lượng hàng đạt gần 50%, đồng thời, tăng thêm nhập khẩu 80.000 m3 dự phòng nhu cầu tăng cao, sẵn sàng khi thị trường có biến động mạnh”, ông Trần Ngọc Năm thông tin.

Mặt khác, ông Trần Ngọc Năm cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới, thay thế các Nghị định cũ đã ban hành. Đây là Nghị định có tác động lớn tới các thương nhân đầu mối và là văn bản pháp luật để thương nhân có định hướng xây dựng bộ máy tổ chức kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát thương nhân đầu mối, qua đó lành mạnh hóa thị trường xăng dầu.

Ngoài ra, kiến nghị rà soát hạn ngạch tối thiểu Bộ giao để các thương nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, nhằm đảm bảo nguồn hàng trong năm 2024. Liên quan tới hàng dự trực quốc gia, Bộ sớm có phương án để bố trí kho bể, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, để thương nhân có đủ kho chứa theo đúng chỉ đạo và sớm ký hợp đồng bảo quản, giúp doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục