BNEWS Lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản diễn ra ở thủ đô Tokyo, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và một số công ty xuất khẩu đã quảng bá vải thiều và các loại hoa quả khác của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản.

Các hoạt động này đều thu hút rất đông đảo người dân Nhật Bản tới thăm quan và thưởng thức.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết: “Nhân dịp Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi phối hợp với các đơn vị trong nước như UBND tỉnh Bắc Giang và các công ty xuất khẩu như Ameii và Global để giới thiệu các nông sản của Việt Nam, trong đó có quả vải thiều tươi, tới người tiêu dùng Nhật Bản và người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản”.
Cho tới thời điểm này, Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu cho một số loại hoa quả tươi của Việt Nam như chuối, xoài, thanh long, vải thiều và dừa.
Trong số này, quả vải thiều bắt đầu xâm nhập vào thị trường Nhật Bản vào tháng 6/2020 và ngay lập tức được người tiêu dùng Nhật Bản và người Việt Nam sinh sống tại đây đón nhận rất nồng nhiệt.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, chỉ riêng trong năm 2021, hơn 400 tấn vải thiều của Việt Nam đã được tiêu thụ ở thị trường này.
Tới công viên Yoyogi để tham dự lễ hội, nhiều người Nhật Bản đã thưởng thức vải thiều và các loại hoa quả khác của Việt Nam. Họ đánh giá rất cao hương vị và chất lượng của các hoa quả này.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Miyasaka Maiko, Hội trưởng Hội cựu sinh viên Rotary, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức quả vải thiều của Việt Nam. Nó rất mọng nước và ngon. So với các loại vải khác ở Nhật Bản, tôi thấy quả vải của Việt Nam rất ngon”.
Chị Keiko, một khách thăm quan, cho biết: “Nhật Bản không có vải thiều. Gần đây, tôi mới được thưởng thức quả vải của Việt Nam. Tôi thấy vải thiều của Việt Nam ngon nhất”.
Tại lễ hội, ngoài việc quảng bá sản phẩm, một số công ty đã có sáng kiến giới thiệu về hành trình tới Nhật Bản của quả vải thiều Việt Nam nhằm giúp người tiêu dùng nước này hiểu rõ hơn về quy trình quản lý chất lượng và tuyển chọn hoa quả.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Kome, cho biết đây là một hành trình rất gian nan, đòi hỏi các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt như phải lấy mẫu xét nghiệm 5 lần trước khi thu hái để đảm bảo không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, phải được phân loại, xử lý, làm mát, khử khuẩn, tiệt trùng và đóng gói theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phải có độ ngọt trên 17-18% độ Brix…
Vì vậy, ông Hà nhấn mạnh các nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đều là những sản phẩm có chất lượng rất cao.
Sau thành công của một số hoa quả tươi Việt Nam ở thị trường Nhật Bản, Chính phủ nước này dự kiến sẽ tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho quả nhãn của Việt Nam trong năm nay.
Theo ông Tạ Đức Minh, ngoài trái vải, trong thời gian tới, khi Nhật Bản cho phép nhập khẩu nhãn tươi của Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức các chương trình để giới thiệu trái nhãn tươi tới đông đảo người tiêu dùng Nhật Bản cũng như người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản để mọi người biết đến nông sản Việt Nam và trái cây Việt Nam.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 theo sáng kiến của cố Thượng nghị sỹ Iwao Matsuda nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất ở thủ đô Tokyo.
Sự kiện này không chỉ giúp quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới người dân Nhật Bản, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Dự kiến, lễ hội sẽ kết thúc vào chiều tối 5/6./.
Tin liên quan
Xúc tiến thương mại vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022
Tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáRabobank: Quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030
Theo ngân hàng Rabobank của Hà Lan, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc dự báo tăng gần gấp đôi, từ 36,9 tỷ USD năm 2025 lên 72,8 tỷ USD năm 2030.
-
Hàng hoáGiá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 22/10
Giá xăng các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h hôm nay 22/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự vào ngày 21/10.
-
Hàng hoáPVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng dầu từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10.
-
Hàng hoáMỹ giảm thuế gỗ mềm Canada xuống 24,75%, tổng thuế còn gần 35%
Theo mạng tin financialpost.com, sau đợt rà soát thường niên, Bộ Thương mại Mỹ đã giảm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với các mặt hàng gỗ mềm nhập khẩu từ Canada từ 35,16% xuống 24,75%.
-
Hàng hoáGiá dầu ít biến động khi triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tiến triển
Ngày 21/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 16/10) giảm 3,06 triệu thùng, xuống còn 412,5 triệu thùng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung
Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáGiá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần
Giá lúa mỳ kỳ hạn giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, do kỳ vọng xung đột Nga - Ukraine có thể hạ nhiệt và nguồn cung gia tăng.
-
Hàng hoá"Chợ Lách vươn mình”: Khi bà con Vĩnh Long làm chủ sàn thương mại số
Ngày 21/10, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã Chợ Lách, TikTok Shop Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Bưu điện Vĩnh Long, tổ chức livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình”.













