BNEWS Ở tầm chiến lược, việc hoàn tất UKVFTA tạo thêm sự gắn kết và đan xen về kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Anh, qua đó làm sâu sắc thêm và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt- Anh.
Tối 29/12/2020 (giờ Việt Nam), tại Bộ Ngoại giao và Phát triển, Vương Quốc Anh, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An và Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đại diện cho chính phủ hai nước đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA).
Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu sau lễ ký, Đại sứ Trần Ngọc An cho biết đây là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
Ở tầm chiến lược, việc hoàn tất UKVFTA tạo thêm sự gắn kết và đan xen về kinh tế giữa hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt- Anh.
Đại sứ Trần Ngọc An nhận định UKVFTA là một thỏa thuận song phương thế hệ mới, chất lượng cao hướng tới loại bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu cũng như hàng rào phi thuế quan đối với hàng hóa hai nước theo lộ trình ngắn.
Bên cạnh các quy định về hàng hóa, hiệp định cũng có các điều khoản quan trọng về quyền sở hữu trí tuệ (IP), tự do hóa đầu tư và phát triển bền vững...
Điểm nổi bật trong UKVFTA là Việt Nam đã rất nỗ lực đạt được kết quả hạn ngạch thuế quan hàng nông sản, trong đó có gạo, mang tính đột phá. Hạn ngạch thuế quan này sẽ giúp gạo Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần tại Anh.
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward vui mừng khẳng định đây là bước ngoặt trong quan hệ hai nước, là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược.
Hiệp định thương mại tự do này sẽ đảm bảo thương mại song phương tiếp tục tăng tốc và là một tin vui cho 3.000 doanh nghiệp của Anh tiếp tục xuất khẩu sang Việt Nam.
Điều này cũng mang lại tin tốt lành cho người tiêu dùng Anh, những người muốn tiếp cận với các sản phẩm như điện thoại di động, quần áo, giày dép và các sản phẩm khác được sản xuất tại Việt Nam.
Đại sứ Gareth Ward khẳng định: "Chúng tôi sẽ quảng bá để cho các doanh nghiệp Anh hiểu rõ hơn về nền kinh tế Việt Nam. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,9% và là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Do vậy, đây là cơ hội lớn cho Vương quốc Anh khi chúng tôi ngày càng chú trọng hơn tới các mối quan hệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Việt Nam là một trong những đất nước có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực.
Chúng tôi biết rằng Vương quốc Anh có một số ngành thế mạnh như chăm sóc sức khỏe, dược phẩm... và chúng tôi sẽ phát triển những ngành này để phục hồi lại đất nước sau đại dịch. Những ngành này có vai trò rất quan trọng đối với Vương quốc Anh và Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam hiện đang cần phát triển mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo và bền vững.
Chính vì vậy, tôi rất kỳ vọng rằng hai nước sẽ hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Tôi cho rằng đây sẽ là một trong những xu hướng mà chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển trong 10 năm tới."
Khi được triển khai đầu năm 2021 , UKVFTA sẽ mang lại những tác động tích cực ngay cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Anh với việc cắt giảm thuế quan đáng kể cho hơn 70% hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh và ở chiều ngược lại là 65%, trong đó nhiều hàng hóa sẽ được hưởng thuế suất 0%.
Dự kiến, sau 6 năm, hơn 99% hàng hóa hai nước sẽ có mức thuế là 0%. Với tính chất tương hỗ cao của hai nền kinh tế, hiệp định sẽ giúp kim ngach thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho cả hai nước.
Việc hai nước ký để triển khai trên thực tế UKVFTA vào đầu năm 2021 ngay khi giai đoạn quá độ Brexit kết thúc vào 31/12/2020 sẽ bảo đảm cho việc giao thương hàng hóa được suôn sẻ, nhất là những hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
UKVFTA sẽ góp phần gia tăng đáng kể hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau. Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2010, kim ngạch thương mại Việt Nam - Anh tăng mạnh ở mức hai con số, từ mức 2 tỷ USD lên 6,6 tỷ USD năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 5,7 tỷ USD.
Trong 11 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 và Brexit, kim ngạch vẫn đạt xấp xỉ 5,2 tỷ USD.
Đại sứ Trần Ngọc An nêu rõ đối với Việt Nam, việc loại bỏ thuế quan sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các ngành xuất khẩu là thế mạnh của Việt Nam như điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép; nông sản như, gạo, cà phê, cao su; thủy sản; đồ gỗ, hàng gốm sứ v.v.
Với Anh những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều sẽ là dược phẩm, máy móc, thiết bị, hóa chất, ô tô; ngân hàng, bảo hiểm v.v.
Bắt đầu từ 2021, một khối lượng gạo khá lớn của Việt Nam theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0% khi nhập vào Anh (trước đây phải chịu thuế 17,5%).
Nhiều mặt hàng thủy sản như tôm, cá là thế mạnh của Việt Nam cũng sẽ được giảm xuống 0% (từ mức thuế cơ bản 10-20%).
Trong khi đó, khoảng 50% hàng nhập khẩu dược phẩm từ Anh sẽ được miễn thuế ngay lập tức. Doanh nghiệp Anh có thể mở công ty và phân phối dược phẩm tại Việt Nam.
Việc mở cửa thị trường mua sắm chính phủ của Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho hàng hóa và doanh nghiệp Anh.
Đại sứ Trần Ngọc An nhận định "với UKVFTA, cùng với sự gia tăng hàng hóa, dịch vụ từ Anh có thể dự báo làn sóng mới về đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ Anh. Anh luôn đứng trong nhóm 5 nước hàng đầu thế giới về đầu tư ra bên ngoài nhất là trong lĩnh vực Anh có thế mạnh như năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường sẽ diễn ra. Ở chiều ngược lại , một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư lớn tại Anh. Cùng với thương mại, đầu tư, du lịch cũng sẽ bùng nổ trở lại khi đại dịch được khống chế. Đây là những tín hiệu rất tích cực trong quan hệ giữa hai nước"./.
Tin liên quan
Hiệp định UKVFTA: Sân chơi mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về những điểm mới cũng như cơ hội, thách thức mà Hiệp định UKVFTA sẽ mang lại cho Việt Nam sau khi hai nước ký kết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThảm họa động đất tại Venezuela cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người
Trên ứng dụng Telegram, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez nêu rõ tính đến ngày 17/7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người.
-
Kinh tế Thế giớiKhai thác khí đốt của Đức tăng lần đầu sau hơn 20 năm
Chủ tịch LBEG Carsten Mühlenmeier cho biết kể từ năm 2003, sản lượng khai thác khí đốt của Đức liên tục giảm và năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng, dù còn khiêm tốn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đề nghị cải cách WTO phải dựa trên các đề xuất cụ thể của thành viên
Theo Đại sứ Barloon, Mỹ sẵn sàng tiếp tục tham gia cải cách WTO nhưng cho rằng các cuộc trao đổi không nên chỉ giới hạn trong khuôn khổ chính thức của Đại Hội đồng.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán thương mại Mỹ, Canada chưa đạt được tiến triển rõ rệt
Nhiều tuần sau khi chính quyền Mỹ từ chối gia hạn Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xem xét yêu cầu một số người xin thẻ xanh ký quỹ tới 100.000 USD
Theo đề xuất, khoản tiền này cũng có thể do người thân của đương đơn đứng ra nộp và sẽ được hoàn trả sau khi người nhập cư trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất nới lỏng thị trường carbon để hỗ trợ doanh nghiệp
Theo đề xuất mới, các doanh nghiệp đầu tư vào quá trình giảm phát thải sẽ tiếp tục được hưởng hạn ngạch phát thải miễn phí đến năm 2038.
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.











