Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019

17:06' - 27/04/2019
BNEWS Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng cho biết, hội chợ quy tụ hơn 500 gian hàng của 121 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó có 230 gian hàng tiêu chuẩn và 2.600m2 dành cho mặt hàng đồ gỗ.
Khách tham quan tại Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019 đang được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2019” do Bộ Công Thương phát động.

Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng cho biết, hội chợ quy tụ hơn 500 gian hàng của 121 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó có 230 gian hàng tiêu chuẩn và 2.600m2 dành cho mặt hàng đồ gỗ.
Hội chợ lần này tập trung vào các mặt hàng đồ gỗ, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ nghệ; hàng trang trí nội, ngoại thất; mây tre đan; sản phẩm dệt may; nông sản; sản phẩm về da và thuộc gia...
Ngoài ra, hội chợ cũng tổ chức không gian văn hóa Nhật Bản, đèn lồng và ánh sáng nhằm tạo không gian tham quan, thư giãn, chụp ảnh cho du khách...

Khách tham quan tại Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Bình Định là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Bình Định đạt trên 423 triệu USD/năm.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp lớn về chế biến đồ gỗ và nhiều làng nghề sản xuất đồ gỗ truyền thống lâu đời.
Bên cạnh đó, hội chợ cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định; tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến, thu hút đầu tư... vào tỉnh Bình Định.
Hội chợ sẽ diễn ra đến ngày 3/5/2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục