BNEWS Hội chợ Mùa Xuân 2026 trở thành điểm kết nối xúc tiến thương mại khi thu hút nhiều đoàn, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế tìm hiểu cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam.
Không dừng lại ở một không gian mua sắm thuần túy dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang dần định hình như một “cửa ngõ” quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam.
Sự hiện diện của nhiều đoàn công tác, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp nước ngoài trong những ngày đầu tháng 2/2026 không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh nỗ lực quảng bá – kết nối có hệ thống của mạng lưới Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.
Ghi nhận tại hội chợ, ngày 6/2, đoàn công tác của Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) do ông Ozasa Haruhiko dẫn đầu đã tới tham quan, tìm hiểu các gian hàng địa phương. Nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, cùng nhóm hàng nông sản chế biến ứng dụng công nghệ cao thu hút sự quan tâm của đoàn. Trước đó, đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc do ông Lý Quốc Thanh dẫn đầu cũng tới khảo sát các phân khu, tập trung vào nông sản chế biến và sản phẩm công nghệ cao, đồng thời đánh giá cao quy mô và không khí sôi động của sự kiện.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, lợi thế lớn nhất của hội chợ là “điểm tiếp xúc trực tiếp”. Thay vì mất nhiều thời gian trao đổi hồ sơ, đối tác có thể quan sát ngay mẫu mã, quy cách, câu chuyện vùng nguyên liệu và cách tổ chức gian hàng; qua đó rút ngắn khâu đánh giá sơ bộ về năng lực cung ứng và mức độ sẵn sàng tiêu chuẩn hóa của nhà cung cấp. Đây là một điểm cộng đáng kể trong bối cảnh nhiều nhà mua hàng quốc tế đang ưu tiên mô hình “khảo sát thực địa” để giảm rủi ro chuỗi cung ứng.
Đáng chú ý, việc thời gian hội chợ kéo dài tới 12 ngày (từ 2–13/2/2026) – hiếm thấy với các hội chợ thương mại truyền thống – đã tạo “dư địa thời gian” để các đoàn nước ngoài thực hiện khảo sát sâu hơn, tăng mật độ tiếp xúc và mở rộng phạm vi tìm kiếm đối tác theo nhóm ngành hàng.
Điểm nổi bật là sự tham gia của các đoàn doanh nghiệp quốc tế không mang tính tự phát, mà gắn chặt với hoạt động xúc tiến chủ động, bài bản của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.
Tại thị trường Nhật Bản, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản Tạ Đức Minh nhấn mạnh các hội chợ, triển lãm như Hội chợ mùa Xuân là kênh quan trọng giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nắm bắt thị hiếu và mở rộng thị trường.
Trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển và các hiệp định như Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tạo thuận lợi về tiếp cận thị trường, Thương vụ đóng vai trò “kéo gần khoảng cách” giữa ưu đãi trên giấy tờ với giao dịch thực chất: đưa đúng nhóm doanh nghiệp, đúng nhu cầu, gặp đúng nhà cung cấp.
Cách làm tương tự cũng được ghi nhận tại một số Thương vụ Việt Nam “đóng” trên địa bàn các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại Malaysia (Ma-lai-xi-a), đại diện cơ quan xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp cho rằng hiệu quả của hội chợ cần được đo bằng tỷ lệ kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) sau sự kiện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tương tác qua nền tảng số để quan hệ mua – bán không “nguội” khi hội chợ kết thúc.
Trong khi đó, Thương vụ Việt Nam tại Philippines (Phi-líp-pin) lựa chọn cách tiếp cận “đi thẳng vào nhu cầu”, đưa đoàn doanh nghiệp sang tham quan – thẩm định trực tiếp nhóm hàng nông sản. Theo Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, việc để đối tác “mắt thấy, tay chạm” sản phẩm tại hội chợ giúp họ có cái nhìn thực tế hơn về chất lượng, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng.
Có thể thấy rằng, các Thương vụ không chỉ “mời đoàn sang tham quan”, mà còn đóng vai trò như bộ phận “phiên dịch thị trường”: định hướng nhóm hàng có dư địa tại nước sở tại, truyền tải yêu cầu tiêu chuẩn, bao bì, truy xuất nguồn gốc, nhãn mác… để doanh nghiệp trong nước có bước chuẩn hóa phù hợp.
Với cấu trúc nhiều phân khu theo chủ đề, Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo ra một bức tranh khá toàn diện về năng lực cung ứng theo vùng, theo ngành và theo mức độ chế biến. Điều này đặc biệt hữu ích với các đối tác quốc tế đang tìm kiếm nguồn hàng ổn định, có khả năng mở rộng quy mô, hoặc muốn phát triển chuỗi cung ứng theo vùng nguyên liệu.
Một điểm đáng lưu ý khác là hội chợ không chỉ hỗ trợ giao dịch hàng hóa, mà còn mở ra cơ hội kết nối theo chuỗi: từ nông sản – chế biến – logistics – phân phối – tiêu chuẩn. Khuyến nghị của phía Trung Quốc về việc đa dạng ngôn ngữ giới thiệu sản phẩm (tiếng Trung và tiếng Anh) khi tham gia các hội chợ quốc tế là ví dụ cho thấy yêu cầu “sẵn sàng hội nhập” đang ngày càng cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn vận hành, không còn dừng ở khẩu hiệu.
Sự quan tâm của các tổ chức xúc tiến thương mại và đoàn doanh nghiệp nước ngoài cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh nỗ lực chủ động của mạng lưới Thương vụ trong việc đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất”.
Những sự kiện như Hội chợ mùa Xuân có thể trở thành một nhịp cầu bền vững: vừa giúp doanh nghiệp ngoại hiểu đúng và vào đúng thị trường Việt Nam, vừa tạo thêm kênh để hàng hóa Việt Nam tiến sâu hơn vào các chuỗi phân phối quốc tế.
Tin liên quan
Đặc sản Bình Phước tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Hội chợ Mùa Xuân
Đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chuyên sản xuất hạt điều của Đồng Nai kỳ vọng việc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như mở rộng thị trường trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNhững con đường mang sức dân ở Huế: Mở không gian, mở tấm lòng
Từ những phần đất người dân tự nguyện nhường lại, nhiều tuyến đường ở thành phố Huế được mở rộng, khang trang, an toàn hơn.
-
Kinh tế xã hộiTừ 21/8, Hà Nội hạn chế taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên
Từ ngày 21/8, Hà Nội thí điểm cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên theo từng chiều vào khung giờ cao điểm sáng và chiều.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương khống chế đám cháy nhà xưởng tại phường Chương Mỹ
Khoảng 10 giờ ngày 19/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn (phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ xây dựng chuẩn mực con người trong thời kỳ mới
UBND thành phố Cần Thơ xác định “Phát triển toàn diện văn hóa, con người trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội nghiên cứu 4 khoản thu từ giá trị tăng thêm tại khu TOD
Hà Nội triển khai nghiên cứu mức thu, tỷ lệ và chính sách miễn, giảm đối với 4 khoản thu, phí nhằm khai thác giá trị tăng thêm từ các khu đô thị định hướng giao thông công cộng.
-
Kinh tế xã hộiCảng hàng không Liên Khương hoạt động trở lại, ngày đầu tiên đón 28 chuyến bay
Sân bay Liên Khương khai thác trở lại từ 19/8 sau gần 6 tháng sửa chữa, khôi phục nhiều đường bay, mở thêm động lực cho du lịch và kinh tế Lâm Đồng.
-
Kinh tế xã hộiThi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang: Kết quả phản ánh sát hơn năng lực thực chất của thí sinh
Thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, kết quả kỳ thi lần này có độ tin cậy, cơ bản phản ánh năng lực thực chất của thí sinh.
-
Kinh tế xã hộiTháo dỡ cầu rồi bỏ hoang: Dân Cần Thơ mệt mỏi chờ đường 3km
Tuyến đường Cái Sình – Ông Cả (đoạn từ cầu Mười Tèn đến cầu Hai Rồng) dài khoảng 3km thuộc xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiSức sống mới trên các vùng căn cứ cách mạng Đồng Tháp
Các địa phương ở những vùng căn cứ cách mạng năm xưa ở Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.












