BNEWS Hội đồng châu Âu hôm 24/5 đã thông qua một quy định cho phép tự do hóa thương mại tạm thời và các nhượng bộ thương mại khác đối với một số sản phẩm của Ukraine.
Theo quy định này, trong một năm, thuế nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Ukraine sang Liên minh châu Âu (EU) sẽ được dỡ bỏ.
Qyết định của Hội đồng châu Âu sẽ áp dụng trong thời hạn một năm. Theo đó, sẽ đình chỉ tất cả các loại thuế hải quan theo Hiệp định liên kết giữa EU và Ukraine thiết lập Khu vực mậu dịch tự do sâu rộng và toàn diện chưa được tự do hóa.
Cụ thể, các sản phẩm công nghiệp sẽ được xóa bỏ thuế quan vào cuối năm 2022; trái cây và rau quả áp dụng hệ thống giá đầu vào; các sản phẩm nông nghiệp và nông sản chế biến được áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Ukraine và việc áp dụng các quy tắc chung cho hàng nhập khẩu trong trường hợp có xuất xứ từ Ukraine.
Ngày 27/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã trình bày đề xuất về việc tự do hóa thương mại tạm thời bên cạnh các nhượng bộ thương mại áp dụng cho các sản phẩm của Ukraine theo Thỏa thuận liên kết giữa EU và Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và các quốc gia thành viên. Vào ngày 13/5, Hội đồng châu Âu đã gửi thư tới Nghị viện châu Âu (EP) cho biết họ đồng ý với quy định, sau đó đã được bỏ phiếu toàn thể vào ngày 19/5. Nhờ các biện pháp này, EU sẽ có thể hỗ trợ đáng kể nền kinh tế Ukraine. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã có tác động nghiêm trọng đối với năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng giao thông và khả năng tiếp cận Biển Đen của Ukraine, cũng như khả năng giao thương nói chung với phần còn lại của thế giới. Cuộc xung đột còn gây ra tác động đối với an ninh lương thực./.Tin liên quan
Ukraine kêu gọi đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu lương thực
Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine Yulia Svyrydenko đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần giúp đảm bảo lối đi an toàn cho các tàu xuất khẩu lương thực bên ngoài thành phố cảng Odessa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












