BNEWS Ngoài vấn đề Nga-Ukraine, Bộ trưởng của 21 nền kinh tế tham gia APEC đã thảo luận về các vấn đề như an ninh lương thực, giá năng lượng tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) kéo dài hai ngày tại Bangkok (Thái Lan) đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do những khác biệt liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngoài vấn đề Nga-Ukraine, Bộ trưởng của 21 nền kinh tế tham gia APEC, bao gồm ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, cũng đã thảo luận về các vấn đề như an ninh lương thực, giá năng lượng tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanavisit đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng cường nỗ lực để ứng phó các cuộc khủng hoảng trong tương lai và đạt được sự tăng trưởng kinh tế tốt hơn và bao trùm hơn trong khu vực. Thái Lan là nước chủ nhà APEC 2022. Ông Jurin đã nêu bật chủ đề của Diễn đàn năm nay là "Mở cửa. Kết nối. Cân bằng” đồng thời kêu gọi các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng và thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP). Ông Jurin cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc nối lại du lịch xuyên biên giới an toàn và thuận tiện, đồng thời thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và kỹ thuật số đồng thời tính đến việc bảo vệ môi trường, tăng cường an ninh lương thực và ngành nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu vực. Tại Diễn đàn kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp này, đại diện các nền kinh tế thành viên đã trình bày chi tiết quan điểm của mình về chính sách thương mại trong tương lai, đặc biệt là sự phục hồi và tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương. Các đại biểu cũng thảo luận về các diễn tiến cũng như nỗ lực thúc đẩy tầm nhìn mới của APEC, Tầm nhìn Putrajaya 2040, và Kế hoạch hành động Aotearoa. Ông Jurin nhấn mạnh: “Chúng ta cần tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và thương mại điện tử, khuyến khích phục hồi kinh tế và tăng cường kết nối trong mọi lĩnh vực, con người, hàng hóa và dịch vụ. Tôi muốn kêu gọi tất cả các nền kinh tế thành viên xác định cuộc họp này như một cơ hội để thúc đẩy hoạt động của APEC hướng tới các kết quả hữu hình./.Tin liên quan
Hội nghị WEF được tổ chức trực tiếp tại Davos lần đầu từ khi dịch COVID-19 bùng phát
Hội nghị WEF được tổ chức trực tiếp tại Davos lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











