Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ sẽ thảo luận về nội dung gì?

08:32' - 26/10/2021
BNEWS Thủ tướng Ấn Độ Nadrenda Modi sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến theo lời mời của Quốc vương Brunei.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 25/10 thông báo Thủ tướng Ấn Độ Nadrenda Modi sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến theo lời mời của Quốc vương Brunei.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 xem xét tình hình Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Ấn Độ và xem xét những tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực chính bao gồm đại dịch COVID-19 và y tế, kinh tế-thương mại, kết nối, giáo dục-văn hóa. Các diễn biến quan trọng trong khu vực và quốc tế bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch cũng sẽ được thảo luận.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ấn Độ cũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á. Ấn Độ cam kết củng cố Hội nghị Cấp cao Đông Á và góp phần hợp tác hiệu quả hơn đối phó với các thách thức hiện nay.

Đây cũng là một nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác thực tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách xây dựng dựa trên sự hội tụ giữa Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI).

Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 16, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề được khu vực và quốc tế quan tâm, bao gồm an ninh hàng hải, chống khủng bố, hợp tác COVID-19. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến ra tuyên bố về sức khỏe, phục hồi kinh tế thông qua du lịch và phục hồi xanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục