Hội nghị giao ban công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân khu vực Đông - Tây Nam bộ

16:11' - 17/12/2017
BNEWS Ngày 17/12, tại Hậu Giang, Trung ương Hội Nông dân tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân khu vực Đông - Tây Nam bộ năm 2017.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho Hội Nông dân 20 tỉnh, thành khu vực Đông - Tây Nam bộ đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; thảo luận các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn và những chính sách hỗ trợ, giải quyết những bức xúc của nông dân về đời sống, việc làm.

Theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý, năm 2017 là năm có nhiều thử thách, tình hình nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều khó khăn do thiên tai. Tuy nhiên, cán bộ, hội viên, nông dân đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, năm 2018, các cấp Hội trong khu vực cần đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, các câu lạc bộ nông dân; phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất theo mô hình hợp tác, sản xuất sản phẩm an toàn.

Các cấp hội xây dựng các mô hình liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng gia đình văn hóa, ấp, xóm văn hóa...

Năm 2017, các cấp hội nông dân khu vực Đông - Tây Nam bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Hội trong các phong trào thi đua của nông dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều tỉnh, thành đã xây dựng mô hình thiết thực, hiệu quả như: Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức hơn 180 mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân; Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh thành lập hơn 95 tổ hợp tác với trên 1.300 thành viên; Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang xây dựng 76 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Hội Nông dân thành phố Cần Thơ vận động hội viên, nông dân xây dựng trên 90 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nông thôn.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục