BNEWS Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng và củng cố vai trò của khối, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thuộc Nam bán cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm nay có chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn”. Hội nghị có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, 20 nhà lãnh đạo cấp cao của các nước, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva đánh giá đây là sự kiện lớn trong bối cảnh BRICS hướng tới thúc đẩy dân chủ, chủ nghĩa đa phương, hòa bình, phát triển và sự tham gia của xã hội. Theo nhà lãnh đạo Brazil, BRICS không ra đời để đối đầu với bất kỳ thế lực nào mà chỉ là một mô hình khác, một cách tiếp cận chính trị khác đề cao tinh thần đoàn kết.Tại hội nghị năm nay, có 3 nội dung quan trọng đã được thảo luận tại 3 phiên họp toàn thể, gồm: Hòa bình, an ninh và cải cách quản trị toàn cầu; Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo; Môi trường, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 30) và Sức khỏe toàn cầu.
Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các nước Nam bán cầu trong bối cảnh quốc tế. Hiện BRICS chiếm gần 50% dân số thế giới, hơn 1/3 diện tích toàn cầu và khoảng 1/4 thương mại thế giới. Sự hiện diện của một nửa thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), các Chủ tịch gần đây của G20 và các hội nghị COP về biến đổi khí hậu, cùng với đại diện của nhiều quốc gia có đa dạng sinh học lớn cùng các nước chiếm vai trò quan trọng sản xuất năng lượng thế giới đã củng cố vị thế chiến lược của BRICS.
Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo BRICS thể hiện sự đồng thuận về nhu cầu cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Hội nghị cũng bàn thảo những vấn đề nóng như xung đột tại Dải Gaza, phản đối các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran và cảnh báo về nguy cơ hạt nhân.
BRICS cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác thám hiểm không gian vì mục đích hòa bình và khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, phản đối các hàng rào thuế quan đơn phương, thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại và kết nối hệ thống thanh toán nhằm giảm chi phí.
Đặc biệt, hội nghị đã thông qua tuyên bố chung về trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính khí hậu, nhấn mạnh sự tiếp cận công bằng, hợp lý với các công nghệ mới và giải pháp khí hậu. BRICS cũng xây dựng lộ trình huy động nguồn lực cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và định hình quan điểm chung của các nước Nam bán cầu về AI, với trọng tâm là việc làm, quyền tiếp cận dữ liệu và chủ quyền số.
Ngoài ra, BRICS còn khởi động sáng kiến hợp tác xóa bỏ các bệnh nhiệt đới và bệnh liên quan đến điều kiện xã hội, tập trung vào nguyên nhân sâu xa như đói nghèo và bất bình đẳng. Một sáng kiến quan trọng khác là phục hồi đất bị thoái hóa, thúc đẩy đầu tư cho sản xuất lương thực, nhiên liệu sinh học và tái tạo các hệ sinh thái bản địa.
Hội nghị cũng kêu gọi cải tổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và thúc đẩy một hiệp ước quốc tế về hợp tác thuế trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Lần đầu tiên, Hội nghị BRICS tổ chức đối thoại với các tổ chức xã hội dân sự, doanh nghiệp, giới lao động, phụ nữ khởi nghiệp và thanh niên, thể hiện tinh thần đối thoại và lắng nghe.Nhân dịp này, Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS cũng được tổ chức, thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự. Tại diễn đàn, các đại biểu tham gia khẳng định vai trò then chốt của hội nhập kinh tế và thương mại.
Brazil sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS đến cuối năm nay trước khi bàn giao cho Ấn Độ đảm nhiệm vai trò này trong năm tiếp theo.
Tin liên quan
Thủ tướng nêu 5 đề xuất quan trọng vì môi trường, y tế toàn cầu tại Hội nghị BRICS
Tại Phiên họp cấp cao về chủ đề “Môi trường, COP30 và Y tế toàn cầu” ngày 7/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu 5 đề xuất quan trọng vì môi trường, y tế toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










