Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai: Thanh niên Thủ đô hỗ trợ du lịch

16:45' - 26/02/2019
BNEWS Các tình nguyện viên được lựa chọn tham gia chương trình đều là những sinh viên năng động, giỏi tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức nền tảng về các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô…
Đoàn xe đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi qua vòng xoay cầu vượt Chương Dương, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Chiều 26/2, tại khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân Đội hình tình nguyện “Tuyên truyền, hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội” phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai.

Đội hình tình nguyện này gồm 125 tình nguyện viên là sinh viên các trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội… Các tình nguyện viên được lựa chọn tham gia chương trình đều là những sinh viên năng động, giỏi tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức nền tảng về các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô…

Đội hình chủ động phân công luân phiên các tình nguyện viên trực hỗ trợ du lịch tại 5 địa điểm quanh khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm, gồm: Tháp Hòa Phong – Bưu điện Hà Nội, Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Đền thờ Vua Lê Thái Tổ. Chương trình được tổ chức từ chiều 26/2 đến hết ngày 28/2, trong khoảng thời gian từ 8h đến 17h30.

Tại những địa điểm trên, tình nguyện viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền về các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, danh thắng; Hỗ trợ nghiệp vụ du lịch; Hướng dẫn, tiếp đón du khách thập phương và quốc tế; Tham gia giữ vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan di tích, danh thắng…

Các tình nguyện viên tham gia chương trình được trang bị đồng phục, tài liệu về các điểm di tích xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm để giới thiệu một cách đa dạng, phong phú về Thủ đô ngàn năm văn hiến cho du khách thập phương.

Nhân sự kiện này, tuổi trẻ Thủ đô còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai như: Ra quân đội hình đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông; tham gia dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường trên khắp các tuyến phố nội thành; thực hiện các công trình tranh tường bích họa, trang trí tủ điện, tạo cảnh quan đường phố xanh - sạch - đẹp; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Hội nghị…/.

>> Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2: Quảng bá ẩm thực Hà Nội tới phóng viên quốc tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục