BNEWS Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời thủ đô Washington để tới Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tại Căn cứ Không quân Andrews gần Washington, Tổng thống Trump đã lên máy bay Air Force One (Không Lực Một) để bắt đầu chuyến đi tới Việt Nam.
Trên máy bay, ông Trump đăng thông báo lên trang Twitter bày tỏ sự lạc quan về một cuộc gặp thượng đỉnh hiệu quả với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trước đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho biết ông mong đợi hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra "rất tốt đẹp", đồng thời bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Dự kiến, máy bay của Tổng thống Mỹ sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội vào tối 26/2 (giờ Hà Nội).
Trong khi đó, hãng tin Yonhap viện dẫn thông báo cùng ngày của Nhà Trắng cho rằng, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau ít nhất 5 lần trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn ra tuần này.
Hai nhà lãnh đạo sẽ có bữa ăn tối cùng nhau ở Hà Nội trong ngày 27/2 trước khi tiến hành hội đàm thượng đỉnh chính thức ngày 28/2.
Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có màn chào hỏi nhau trước khi bước vào bữa ăn tối.
Sau đó, Tổng thống Trump sẽ được Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh Văn phòng Nội các Mick Mulvaney tháp tùng tới bữa tối.
Trong khi đó về phía Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được tháp tùng bởi hai quan chức Triều Tiên.
Hiện chưa có thông tin chi tiết về lịch trình của sự kiện chính trong ngày 28/2. Tuy nhiên, lịch trình của hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội được cho là tương tự lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất diễn ra ở Singapore hồi tháng 6/2018.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tới Hà Nội. Trong thông báo trên Twitter, ông cam kết sẽ đạt được tiến bộ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như thúc đẩy các mối quan hệ với Bình Nhưỡng.
Về cuộc gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội, giới chuyên gia nhận định, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những bước cụ thể của Bình Nhưỡng để phi hạt nhân hóa và những biện pháp tương ứng từ Washington như nới lỏng các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ song phương./.
Tin liên quan
Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên: Tổng thống Mỹ thể hiện quan điểm mềm mỏng
Ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các thống đốc bang của Mỹ tại Nhà Trắng rằng ông hài lòng chừng nào Triều Tiên vẫn ngừng các vụ thử vũ khí của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












