BNEWS Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với kỳ vọng thúc đẩy đối thoại về thương mại, AI và Iran, dù giới quan sát chưa kỳ vọng đột phá lớn.
Chuyến thăm Trung Quốc đang được các thị trường theo dõi sát sao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bắt đầu, khi ông hướng tới mục tiêu đạt được những tiến triển từng phần trong các vấn đề như thuế quan, trí tuệ nhân tạo (AI) và cuộc xung đột tại Iran.
Ông Trump cho biết, nhiều vấn đề sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này, song chủ đề quan trọng nhất “hơn bất cứ điều gì khác” sẽ là thương mại. Tuy nhiên, cả Nhà Trắng lẫn nhiều nhà quan sát đều không kỳ vọng vào những đột phá lớn.Trong một báo cáo công bố ngày 12/5, Wolfe Research nhận định: “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tuần này đã được mong đợi từ lâu, nhưng kỳ vọng của chúng tôi khá khiêm tốn. Chúng tôi cho rằng hội nghị chủ yếu nhằm củng cố giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng hơn là tạo ra các bước đột phá mới”. Đây cũng là quan điểm chung của nhiều chuyên gia phân tích.
Nhà Trắng cho hay ông Trump sẽ ký kết “nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho nước Mỹ”, nhiều khả năng tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và hàng không vũ trụ. Lãnh đạo của hãng sản xuất máy bay Boeing sẽ tham dự chuyến đi và Trung Quốc được cho là sẽ công bố các đơn hàng mua máy bay mới của Boeing. Một số giám đốc điều hành hàng đầu khác của Mỹ cùng tham gia chuyến công du gồm Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple và Jensen Huang của Nvidia. Nhà Trắng cũng được cho là sẽ công bố việc thành lập “Hội đồng thương mại Mỹ - Trung” và “Hội đồng đầu tư Mỹ - Trung” nhằm cải thiện kênh liên lạc giữa hai nước, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến cuộc cạnh tranh AI đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các cuộc thảo luận tiềm năng về AI nhằm tìm kiếm “những kênh giảm xung đột” trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về vai trò của các mô hình AI tiên tiến trong các lĩnh vực nhạy cảm như gián điệp mạng. Trong bài viết trước thềm hội nghị kéo dài hai ngày, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) Michael Froman nhận định: “‘Không đối đầu’ dường như đang trở thành định hướng mới trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Mục tiêu là duy trì ổn định chứ không phải giải quyết toàn bộ các bất đồng tồn tại”. Cuộc xung đột tại Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, khiến chuyến đi vốn dự kiến diễn ra từ tháng trước phải trì hoãn. Động thái gần đây của Trung Quốc khi phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Iran có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa.- Từ khóa:
- Mỹ
- trung quốc
- thượng đỉnh mỹ trung
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ lên đường thăm Trung Quốc, chuẩn bị đối thoại các vấn đề nóng
Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường đến Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










