Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện 2 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Phân tích gene trong mẫu bệnh phẩm của 2 ca mắc COVID-19 này cho thấy hoàn toàn trùng khớp với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh (VUI-202012/01)
Các trường hợp trên là 2 sinh viên đến từ Anh.Phát biểu tại họp báo, người đứng đầu đơn vị bệnh truyền nhiễm thuộc CHP Chuang Shuk-kwan nêu rõ một trong hai sinh viên đã bình phục và xuất viện, trong khi người còn lại vẫn đang được điều trị. Giới chức y tế địa phương đã tiến hành cách ly đối với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân.
Trong ngày 23/12, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 8.353 ca. Trong số các ca nhiễm mới, có 47 ca lây nhiễm trong cộng đồng với 20 ca chưa rõ nguồn gốc. Ước tính có 1.026 bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện và các cơ sở y tế cộng đồng và 65 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng số ca tử vong hiện là 133 ca.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Thụy Sĩ đã bắt đầu tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Một cụ bà 90 tuổi đang sống tại nhà dưỡng lão ở khu vực Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ là bệnh nhân đầu tiên được tiêm phòng vaccine do Pfizer-BioNTech bào chế, chỉ 4 ngày sau khi nhà chức trách phê duyệt việc sử dụng.Tính đến thời điểm này, Thụy Sĩ có tổng cộng hơn 415.000 ca nhiễm và hơn 6.300 ca tử vong do COVID-19. Cuối tuần qua, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Thụy Sĩ (Swissmedic) thông báo phê duyệt việc sử dụng vaccine tiêm hai mũi của Pfizer-BioNTech sau 2 tháng đánh giá.
Swissmedic vẫn đang xem xét các loại vaccine khác, bao gồm các vaccine do Moderna và AstraZenenca bào chế. Thụy Sĩ, với dân số 8,5 triệu người, đã đặt hàng 15,8 triệu liều từ các nhà sản xuất này và Pfizer-BioNTech. Trong những ngày tới, công tác tiêm phòng cho những lớn tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Lucerne sẽ được tiếp tục. Mũi tiêm thứ hai sẽ cách mũi tiêm đầu 3 tuần.
Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (FOPH) của Thụy Sĩ đã khởi động chiến dịch thông tin tiêm chủng quốc gia tại một cuộc họp báo ở Bern vào ngày 22/12 vừa qua. Chiến dịch chính trên toàn quốc sẽ bắt đầu vào ngày 4/1/2021.
Trên phạm vi toàn quốc, 4 nhóm ưu tiên được xác định bao gồm những người có nguy cơ cao (trên 75 tuổi, những người mắc bệnh mãn tính, sau đó là người trên 65 tuổi); tiếp đến là nhân viên y tế hoặc người chăm sóc tiếp xúc gần với bệnh nhân; nhóm những người tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao; cuối cùng là những người sống hoặc làm việc trong các cơ sở có nguy cơ bùng phát dịch. Tuy nhiên, việc tiêm chủng là không bắt buộc.
Tại Serbia, Tổng thống Aleksandar Vucic cũng thông báo sẽ bắt đầu tiêm phòng cho người dân vào ngày 24/12, khiến Serbia trở thành quốc gia Balkan đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech.Nhà chức trách Serbia cho biết đã nhận được khoảng 5.000 liều vaccine. Nhóm được tiêm phòng đầu tiên là những người lớn tuổi tại các nhà dưỡng lão. Tổng thống Vucic nhấn mạnh đây là những người có nguy cơ cao nhất, do họ chiếm tới hơn 80% số ca tử vong do COVID-19.
Ông hy vọng có thể tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vào giữa tháng 1/2021, với mục tiêu tiêm mũi đầu tiên được cho hàng trăm nghìn, thậm chí là 1 triệu dân.
Theo thống kê, Serbia có tổng cộng hơn 300.000 ca nhiễm, trong đó có gần 2.800 ca tử vong do COVID-19./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
WHO họp bàn về chiến lược chống biến thể mới của virus SARS-CoV-2
18:14' - 22/12/2020
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ triệu tập cuộc họp gồm đại diện các nước thành viên để thảo luận về các chiến lược chống lại biến thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2.
-
Kinh tế & Xã hội
BioNTech có thể sản xuất vaccine chống biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong 6 tuần
17:50' - 22/12/2020
Hãng dược phẩm BioNTech của Đức ngày 22/12 thông báo, hãng có thể phát triển vaccine chống lại biến thế mới của virus SARS-CoV-2 trong vòng 6 tuần.
-
Ý kiến và Bình luận
WHO: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh là diễn biến bình thường của đại dịch
11:14' - 22/12/2020
Ngày 21/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại Anh là một phần trong diễn biến thông thường của đại dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi có 5 thôn bị cô lập do lũ
13:13'
Hiện toàn bộ 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng với hàng chục hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng chỉ kịp thời di dời hơn 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Lũ trên sông Bồ xuống chậm, vẫn duy trì nguy hiểm trên mức báo động 3
13:05'
Sau khi đạt đỉnh lũ vào đêm qua, sáng sớm 28/10/2025, mực nước trên sông Bồ (thành phố Huế) đã bắt đầu xuống nhưng với tốc độ rất chậm.
-
Kinh tế & Xã hội
Đèo Gia Bắc (Lâm Đồng) tạm thông xe sau sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn
13:05'
Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các công trình công cộng và cho người dân. Đặc biệt, nhiều tuyến quốc lộ thuộc khi vực các đèo Đại Ninh, Sông Pha, Gia Bắc đã bị sạt lở.
-
Kinh tế & Xã hội
Chạy đua với triều cường, sạt lở: Vĩnh Long với giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”
12:55'
Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị chức năng, vùng nguy cơ cao tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến triều cường, mưa bão và tổ chức phương án giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
-
Kinh tế & Xã hội
Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn ở Trung Bộ
12:53'
Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình trước mưa lớn ở Trung Bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế đã di dời trên 4.450 người tránh lũ đặc biệt lớn
12:39'
Hiện các sông đã cắt đỉnh lũ, tuy nhiên lũ xuống chậm. Dự báo, từ chiều tối cùng ngày đến sáng 29/10, lũ trên sông Hương vẫn duy trì mức báo động 3.
-
Kinh tế & Xã hội
4 căn nhà bị cuốn trôi, Đồng Tháp lại "nóng” điểm sạt lở sông Tiền
12:13'
Vào đêm ngày 27 và rạng sáng ngày 28/10, tại khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở bờ sông Tiền, làm 4 căn nhà của người dân đổ sụp xuống sông.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoạt động tàu cao tốc tại Pháp tê liệt do đốt phá
11:22'
Hàng chục chuyến tàu cao tốc tại Pháp đã bị gián đoạn trong ngày 27/10, sau khi xảy ra vụ phóng hỏa làm cháy hệ thống dây cáp đường sắt – trong đó có tuyến huyết mạch nối thủ đô Paris với miền Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Theo sát mức lũ để khôi phục lại cấp điện cho người dân
11:21'
Ngày 28/10, Giám đốc Công ty Điện lực Huế Nguyễn Đại Phúc cho biết, do mưa lũ đặc biệt lớn, công ty đang cắt điện 201.100 khách hàng, chiếm 59% tổng số khách hàng trên địa bàn thành phố Huế.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN