Hưng Yên sẵn sàng mặt bằng cho khởi công dự án đường Vành đai 4
Những ngày này, cán bộ và nhân dân tại 4 huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm, Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, nơi có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua đang tích cực giải ngân số kinh phí giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để triển khai đồng bộ với thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án tại điểm cầu Hưng Yên vào ngày 25/6 tới đây.
*Từ sự đồng lòng của người dân Dự án đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên được sự ủng hộ cao của nhân dân, đặc biệt tại các một số địa phương như xã Trưng Trắc, xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm), xã Hoàn Long, Đồng Than (huyện Yên Mỹ), xã Thắng Lợi, Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang). Do đó, nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất cho dự án đạt tỷ lệ trên 90% chỉ trong thời gian ngắn.Theo báo cáo của huyện Văn Giang, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có gần 1,3 nghìn hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng với tổng số tiền giải ngân đạt trên 250 tỷ đồng; huyện đã bàn giao 53,4/69,6 ha đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân cho chủ đầu tư.
Huyện Yên Mỹ có gần 450 hộ dân nằm trong vùng dự án cũng đã cơ bản nhận đủ tiền đền bù và sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.
Tại huyện Yên Mỹ, do làm tốt việc tuyên truyền, vận động nên các hộ gia đình có đất nông nghiệp trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn 2 xã Hoàn Long và Đồng Than đều đồng thuận, nhất trí cao với phương án bồi thường, hỗ trợ.Để kịp tiến độ, các cơ quan chuyên môn huyện đã tranh thủ làm cả ngày nghỉ để phục vụ việc chi trả cho bà con nhân dân. Do vậy, từ ngày 17/6 đến nay, huyện Yên Mỹ đã cơ bản giải ngân hết số tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho bà con.
Trang trại nuôi thỏ kết hợp với trồng bưởi trên tổng diện tích gần 800 m2 của ông Lê Văn Thoan ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình ông trong nhiều năm qua. Khi nhà nước có chủ trương làm đường Vành đai 4, cùng với các hộ dân khác, gia đình ông đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng theo đúng các quy định. Ông Thoan tâm sự: "Cơ ngơi này là công sức nhiều năm qua của cả gia đình, là nguồn thu nhập chính. Ban đầu nghe thông tin nhà nước thu hồi đất tôi rất hoang mang, cái chính là tiếc công mình đã gây dựng. Sau khi được cán bộ địa phương mời đi họp, được phân tích những lợi ích về kinh tế cho quê hương, tôi đã hiểu ra. Tôi rất sẵn lòng để nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án và tìm phương án làm kinh tế khác cho gia đình. Tôi đang rất mong chờ con đường này để mang lại sự thịnh vượng cho quê hương". Ông Nguyễn Duy Đon ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ cũng không ngần ngại di dời trang trại hơn 1 ha của gia đình để bàn giao đất cho nhà nước thực hiện dự án. Ông Đon chia sẻ: "Cuộc đời tôi đã trải qua hơn 70 năm mưu sinh trên đất này nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có một công trình lớn đi qua xã mình. Do đó, tôi đã hào hứng vận động con cháu sẵn sàng, đồng thuận nhận tiền đền bù, bàn giao đất để phục vụ dự án. Đất nước có mạnh thì dân mới giàu, có con đường mới, bộ mặt quê hương sẽ đổi thay, sẽ có nhiều cơ hội khác để phát triển kinh tế. Đó là niềm vui của chúng tôi." Ông Ngô Văn Tuynh, Chủ tịch UBND xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ cho biết, Hoàn Long có 304 hộ dân ở 2 thôn Đại Hạnh và Chấn Đông nằm trong dự án đường Vành đai 4 chạy qua. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn là 24,45 ha với số tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 120 tỷ đồng.Dự án đường Vành đai 4 có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, do vậy việc triển khai giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hoàn Long đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về chủ trương, ý nghĩa của dự án để đồng thuận, bàn giao đất triển khai dự án.
*Đến đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km, đi qua 4 huyện: Văn Giang (10,2 km), Khoái Châu (dài 0,57km), Yên Mỹ (dài 2,5 km), Văn Lâm (dài 6,6 km). Tổng mức đầu tư Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 5.245 tỷ đồng. Tổng diện tích nằm trong chỉ giới đường Vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên là hơn 230 ha, gồm trên 130 ha đất nông nghiệp, trên 14 ha đất ở, gần 60 ha đất do UBND các xã quản lý và hơn 20 ha đất của doanh nghiệp, tổ chức. Trên cơ sở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và tích cực trong giải phóng mặt bằng và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành tỉnh, từ ngày 16/6/2023, các địa phương Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm đã đồng loạt tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chi trả tiền đạt khoảng trên 70% diện tích cần chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cho biết, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đã cơ bản bảo đảm tiến độ yêu cầu.Đến nay, việc chuẩn bị Lễ khởi công Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các huyện đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu vào tổ chức triển khai.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ khẳng định, xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua huyện Yên Mỹ đã tập trung cao độ phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án, đặc biệt là giải phóng mặt bằng.Huyện đã thành lập ban, các tổ tuyên truyền vận động, trực tiếp đến các hộ dân giải thích các chế độ chính sách của tỉnh, của nhà nước đối với người dân. Trong quá trình triển khai, huyện luôn chỉ đạo các bộ phận thực hiện đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ, linh hoạt.
Nhờ đó, nhân dân hiểu được ý nghĩa của dự án và đồng thuận và cam kết bàn giao đất thực hiện dự án đúng quy định.
Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến ngày 30/6/2023 đạt trên 80% diện tích cần chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Sau ngày 30/6/2023, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh cao độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, chủ yếu là diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, tổ chức và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ./.- Từ khóa :
- hưng yên
- vành đai 4
- hà nội
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Ngày 25/6 sẽ khởi công dự án Vành đai 4 Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
17:15' - 23/06/2023
Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Gấp rút giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
11:45' - 23/06/2023
Các địa phương tại tỉnh Bắc Ninh đang gấp rút triển khai giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12% giai đoạn 2026-2030
15:53'
Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học – công nghệ và thu hút các dự án động lực quy mô lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
15:17'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
15:01'
Bộ Công Thương đề xuất tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026, mở đầu là Hội chợ quốc gia lần thứ 2 – Mùa Xuân 2026, quy mô lớn, đa ngành, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
15:01'
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
-
Kinh tế Việt Nam
Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới
12:54'
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển mạnh và thực chất tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chấm dứt đùn đẩy, né tránh
12:05'
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tạo đà tăng trưởng cao cho năm 2026
11:45'
Năm 2025, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng, thu ngân sách và thu hút đầu tư, tạo nền tảng quan trọng để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Đối ngoại chủ động nâng vị thế và dư địa phát triển của Việt Nam
11:27'
Vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026
11:27'
Với tư thế của một "siêu đô thị" vừa được mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án tại điểm cầu Hưng Yên vào ngày 25/6 tới đây. Ảnh: TTXVN