Hướng dẫn mới về việc xin thị thực du lịch Myanmar

11:07' - 06/08/2022
BNEWS Ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Myanmar đã công bố các điều khoản và điều kiện mới đối với du khách nước ngoài xin thị thực du lịch vào quốc gia Đông Nam Á này trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở mức thấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hướng dẫn mới nêu rõ để nộp đơn xin cấp thị thực, du khách phải cung cấp chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, ảnh màu được chụp trong vòng 3 tháng và hộ chiếu còn hạn 6 tháng.

 

Bên cạnh đó, người nộp đơn xin thị thực có con dưới 7 tuổi ghép chung hộ chiếu với bố hoặc mẹ thì phải điền tên và ngày sinh của trẻ vào mẫu đơn. Tất cả những người nộp đơn xin thị thực phải tuân thủ luật pháp và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Myanmar đã nối lại các chuyến bay thương mại vào tháng 4 năm nay sau hơn 2 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, những người được cấp thị thực du lịch hiện tại chỉ được phép nhập cảnh vào Myanmar thông qua sân bay quốc tế Yangon. Trong quá trình nhập cảnh, họ phải xuất trình các giấy tờ cần thiết do Bộ Y tế Myanmar quy định.

Theo quy định mới, thời gian lưu trú ở Myanmar tối đa không quá 28 ngày tính từ thời điểm bắt đầu nhập cảnh. Thị thực du lịch chỉ cho phép du khách nhập cảnh một lần, nếu xuất cảnh trong thời gian thị thực vẫn còn hiệu lực thì du khách vẫn phải xin thị thực mới nếu muốn nhập cảnh trở lại.

Theo số liệu của Bộ Y tế Myanmar, nước này chỉ ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 5/8, nâng tổng số ca mắc bệnh từ khi bùng phát dịch COVID-19 lên 614.170 người, trong đó có 19.434 trường hợp không qua khỏi và 592.970 bệnh nhân đã hồi phục./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục