Hy hữu Ban quản lý rừng đòi giải tỏa nhà ngoài phố
Trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa xảy ra một vụ việc khá hy hữu, khi Ban Quản lý rừng Lâm Viên lập hồ sơ đề nghị chính quyền địa phương xử lý một trường hợp được cho là “Tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật”.
Đáng chú ý, diện tích đất và ngôi nhà được cho là xây dựng trái phép lại là của một chủ hộ khác với tên chủ hộ ghi trong hồ sơ vi phạm. Diện tích đất trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có Giấy phép xây dựng và ngôi nhà trên được xây dựng hoàn toàn hợp pháp.
Theo đơn tố cáo ngày 11/10/2021 gửi các cơ quan báo chí, bà Lê Thị Nụ (sinh năm 1976, trú tại số 29, đường Ba tháng Tư, Phường 3, thành phố Đà Lạt) cho biết: Ngày 28/9/2021, Ban Quản lý rừng Lâm Viên tới lập biên bản trên diện tích đất của bà tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266B, Phường 3, thành phố Đà Lạt.Nội dung biên bản mô tả là bà Trần Thanh Tuyết lấn chiếm 150 m2 đất thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Biên bản kiểm tra số 01254/BBKT nêu rõ ngày 26/9/2021, bà Tuyết đã rào bao quanh diện tích lấn chiếm, trồng tùng, bao lưới đen, trồng cây hoa mua và dựng một căn nhà gỗ mái tôn với diện tích 9m.
Bà Lê Thị Nụ cho biết, diện tích đất trên nằm trong phần diện tích của bà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 205 m2 đất ở đô thị. Căn nhà trên là nhà tạm, bà Nụ dựng lên để phục vụ xây dựng công trình chính (đã được cấp Giấy phép xây dựng) theo quy định của nhà nước và diện tích này không liên quan đến bà Tuyết.Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng Lâm Viên cung cấp thông tin sai lệch cho một số cơ quan truyền thông đăng tải. Hậu quả khiến bà Lê Thị Nụ khi đọc báo, do lo sợ đã phải vội dỡ bỏ ngôi nhà này, một số bao xi măng tập kết trong căn nhà đó không kịp di dời đã bị mưa làm hư hỏng...
Bà Trần Thanh Tuyết (sinh năm 1975, có căn nhà liền kề diện tích trên) khiếu nại: Ngày 30/9/2021, Ban Quản lý rừng Lâm Viên có văn bản số 631/BQL chuyển hồ sơ vụ vi phạm tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật, dựng công trình trái phép tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266B sang UBND Phường 3 giải quyết.Khi lập biên bản kiểm tra, họ gọi điện và tôi đã nói rõ ngôi nhà và hàng tùng đó là của bà Nụ. Nhưng không hiểu sao, Ban Quản lý rừng Lâm Viên vẫn lập biên bản đó là của tôi. Khi tôi yêu cầu họ tới chỉ cho tôi thấy vị trí lấn chiếm ở đâu, họ không trả lời được.
Buồn nhất là trong khi sự việc chưa rõ ràng, nhưng ông Nguyễn Văn Quế, Phó Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên đã cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan truyền thông, đăng rõ họ tên, địa chỉ của tôi, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tôi…
Làm việc với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Quế, Phó Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên thừa nhận có lập Biên bản kiểm tra và gửi hồ sơ cho UBND Phường 3 đề nghị xử lý vụ tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên. Tuy nhiên, ông Quế không khẳng định được diện tích trên có nằm trên lâm phần đã được giao cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên hay là đất ở đô thị, vì vị trí này nằm trên phần giáp ranh, nên khó xác định.Ông cho rằng, Ban Quản lý rừng Lâm Viên chỉ lập biên bản và chuyển hồ sơ sang để chính quyền địa phương xác định xem có vi phạm không và xử lý. Ban không khẳng định có vi phạm hay không, cũng không có chức năng giải tỏa, xử phạt.
Khi phóng viên đề nghị ông Quế dẫn sang vị trí lập biên bản, chỉ cách Văn phòng Ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100m để chỉ vị trí vi phạm, ông Quế từ chối. Lý do là nhân viên phụ trách khu vực này đi vắng, chưa biết khi nào mới về…/.
- Từ khóa :
- lâm đồng
- quản lý rừng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng lấy ý kiến doanh nghiệp về quy định cản trở hoạt động kinh doanh
19:15' - 12/10/2021
Chiều 12/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đối thoại, lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê duyệt đầu tư nâng cấp hai quốc lộ tại Phú Thọ và Lâm Đồng
17:50' - 12/10/2021
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì (Phú Thọ) và dự án đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua Bình Thuận và Lâm Đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu nhiều nơi, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn
14:36'
Từ chiều ngày 25/10 đến sáng 30/10/2025, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000mm.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng: Nhiều điểm dân cư vẫn ngập nặng cần hỗ trợ
14:26'
Tại thành phố Đà Nẵng, khối phố Đoan Trai, phường Bàn Thạch đã bị ngập suốt 4 ngày qua, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
-
Kinh tế & Xã hội
Không để người dân bị thiếu thốn, bị cô lập trong thiên tai
14:25'
Ngày 30/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và động viên nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai tại thành phố Đà Nẵng.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết
13:22'
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng ngày 30/10, một số đoạn của tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Lâm Đồng) bị ngập sâu.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng xuyên đêm vượt lũ hỗ trợ nhân dân vùng ngập sâu
13:00'
Nửa đêm về sáng 30/10, nước lũ dâng lên rất nhanh tại khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc (thành phố Đà Nẵng) khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần đến nóc, hàng chục hộ dân bị cô lập.
-
Kinh tế & Xã hội
Rác thải tràn ra Quốc lộ 14C, gây ô nhiễm và nguy cơ tai nạn giao thông
13:00'
Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đáng báo động khi đơn vị thu gom, tập kết rác vào khu vực hành lang an toàn giao thông và cả mặt đường Quốc lộ 14C.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực liên kết trong cộng đồng
13:00'
Bắt đầu từ ngày 30/10, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu liên kết trong cộng đồng để đảm bảo nguồn lương thực phục vụ nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: Làng hoa lao đao vì triều cường và mưa lớn
12:38'
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nhiều diện tích sản xuất hoa kiểng gần các bờ bao, kênh mương trên địa bàn phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế & Xã hội
10 tháng năm 2025, có trên 121 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
12:38'
10 tháng năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 121.190 lao động (40.938 lao động nữ), đạt 93,2% kế hoạch năm 2025.

Ngôi nhà và hàng tùng trên đất hợp pháp bị Ban Quản lý rừng lập biên bản nên chủ nhà phải tháo dỡ oan. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN