IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024

17:46' - 12/10/2023
BNEWS Theo dự báo mới của IEA, tăng trưởng nhu cầu năm 2024 ở mức 880.000 thùng/ngày, so với mức 1 triệu thùng/ngày được đưa ra trước đó.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/10 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024, cho thấy tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn hơn và việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng làm giảm mức tiêu thụ.

Theo dự báo mới của IEA, tăng trưởng nhu cầu năm 2024 ở mức 880.000 thùng/ngày, so với mức 1 triệu thùng/ngày được đưa ra trước đó.

 
Tuy  nhiên, IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu lên năm 2023 từ mức 2,2 triệu thùng/ngày lên 2,3 triệu thùng/ngày.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh đã bắt đầu thắt chặt nguồn cung trong năm 2022 để hỗ trợ giá dầu. 

Hồi tháng Chín, giá dầu Brent chạm mức cao kỷ lục 10 tháng, sau khi Saudi Arabia và Nga đã tiếp tục cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Tuy nhiên, giá giảm mạnh trong tuần trước, khi triển vọng kinh tế vĩ mô xấu đi làm tăng thêm lo ngại tăng trưởng nhu cầu chậm hơn., dù có những vấn đề về nguồn cung.

Theo IEA, nếu sản lượng tiếp tục được cắt giảm trong tháng 1/2023, cán cân cung cầu có thể chuyển sang dư cung, góp phần làm đầy thêm kho dự trữ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục