IEA nâng dự báo nhu cầu dầu, giá “vàng đen” bật tăng 3%

07:00' - 15/12/2023
BNEWS Giá dầu thế giới tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 14/12 nhờ đồng USD suy yếu và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm 2024.
Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,35 USD, hay 3,2%, lên 76,61 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,11 USD, hay 3%, lên 71,58 USD/thùng.

IEA dự đoán tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2024, tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, nhờ triển vọng nhu cầu tại Mỹ cải thiện và giá dầu giảm.

Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất bốn tháng qua trong phiên này, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu sẽ hạ lãi suất trong năm 2024.

 
Lãi suất giảm sẽ làm giảm chi phí vay tiêu dùng, từ đó có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu. Ngoài ra, đồng USD suy yếu sẽ khiến cho dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Các nhà đầu tư dầu sẽ khởi đầu năm 2024 với những lo ngại về tăng trưởng kinh tế giảm tốc và khả năng dư cung, trong khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng có thể gây ra những biến động về giá.

Giá dầu Brent trung bình ở mức khoảng 80 USD/thùng trong năm nay. Các chuyên gia kinh tế và nhà phân tích trong cuộc khảo sát mới đây của hãng tin Reuters dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 84,43 USD/thùng trong năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục