BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Canada có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển.
Các báo cáo khác cũng cho thấy người Canada đang ngày càng phải vật lộn với nợ nần.
Theo IMF đánh giá, Canada, Australia, Na Uy và Thụy Điển có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất khi nghiên cứu dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một nhóm gồm 38 nền kinh tế.
Báo cáo của IMF cho biết sau khi các ngân hàng trung ương nhanh chóng tăng lãi suất để chống lạm phát, lãi suất thế chấp trung bình ở các nền kinh tế phát triển đã tăng lên 6,8% vào cuối năm 2022, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm ngoái.
Canada đứng đầu danh sách trong số các quốc gia có mức nợ hộ gia đình cao và tỷ lệ vay lớn với lãi suất thả nổi dễ bị tổn thương nhất khi phải trả các khoản thế chấp cao hơn và có nguy cơ vỡ nợ cao hơn. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng có những khác biệt quan trọng giữa các điều kiện hiện tại và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nina Biljanovska, chuyên gia kinh tế tại bộ phận nghiên cứu của IMF, cho biết các ngân hàng được vốn hóa tốt hơn và các tiêu chuẩn bảo lãnh chặt chẽ hơn so với trước cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên thu nhập hộ gia đình trung bình giữa các quốc gia gần bằng với năm 2007, vì các quốc gia như Canada đã thoát khỏi gánh nặng hoàn toàn của cuộc khủng hoảng năm 2008, đã tiếp tục gánh khoản nợ hộ gia đình. IMF cho rằng trong hầu hết các trường hợp, mặc dù giá nhà giảm không chắc sẽ gây ra khủng hoảng tài chính, nhưng giá nhà giảm mạnh có thể làm mờ đi triển vọng kinh tế. Và việc tích tụ các lỗ hổng bảo đảm cần được giám sát chặt chẽ trong những năm tới và thậm chí có thể có sự can thiệp của các nhà hoạch định chính sách. Theo một nghiên cứu gần đây của Tập đoàn thế chấp và nhà ở Canada, nợ hộ gia đình ở Canada hiện cao nhất trong số các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Một báo cáo của công ty nghiên cứu tín dụng Equifax Canada công bố ngày 6/6 cho thấy ngày càng có nhiều người Canada có khoản thế chấp đang thiếu các khoản thanh toán cho khoản tín dụng không thế chấp, tăng 15,7% so với quý đầu tiên của năm 2022, gần gấp đôi mức tăng trong quý trước. Những con số cho thấy mọi người đang cảm thấy áp lực của các khoản thanh toán thế chấp cao hơn và chuyển sang thẻ tín dụng để trang trải các chi phí khác. Rebecca Oakes, phó chủ tịch bộ phận phân tích nâng cao của Equifax Canada cho biết: “Chúng tôi cũng bắt đầu thấy nhiều chủ nhà gặp khó khăn hơn, đặc biệt là sau các lần gia hạn thế chấp khi các khoản thanh toán đã tăng lên đáng kể”. Trung bình, người tiêu dùng Canada đang chi tiêu nhiều hơn 21,5% mỗi tháng cho thẻ tín dụng, so với mức trước đại dịch. Chi tiêu trung bình hàng tháng cho mỗi chủ thẻ tín dụng đã vượt quá 2.200 CAD (khoảng 1.638 USD) trong quý này, tăng khoảng 400 CAD so với quý đầu tiên của năm 2020. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Angus Reid trong tuần này cho thấy cứ 10 người Canada thì có 3 người nói rằng họ đang phải vật lộn để kiếm sống, tăng 6 điểm phần trăm so với một năm trước. Khoảng 45 % những người được khảo sát với các khoản thế chấp cho biết họ đang thấy các khoản thanh toán hàng tháng của mình “khó khăn hoặc rất khó quản lý”. Việc đối mặt với chi phí nhà ở và thực phẩm ngày càng tăng, người Canada đã sử dụng tín dụng để bắt kịp với mức tăng. Và nếu Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất một lần nữa, như một số nhà kinh tế dự đoán, thì điều đó sẽ gây thêm áp lực lên những người Canada đang mắc nợ. Có 25% số người được hỏi cho biết nợ nần là nguyên nhân chính gây căng thẳng cho họ. Trong số những người có thế chấp, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, với 30% nói rằng khoản nợ của họ rất căng thẳng./.- Từ khóa:
- Canada
- nguy cơ vỡ nỡ thế chấp
- nợ thế chấp
- IMF
- OECD
Tin liên quan
Nợ hộ gia đình tại Canada tăng cao nhất trong các nước G7
Trong khi các hộ gia đình Mỹ giảm nợ, thì người Canada lại tăng nợ và điều này có thể sẽ tiếp tục tăng trừ khi giải quyết khả năng chi trả trong thị trường nhà đất.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.









