BNEWS Theo IMF, trong năm 2020, mặc dù hầu hết các nền kinh tế châu Á đều sẽ suy giảm sâu hơn so với mức dự báo trước đó nhưng vẫn "nhẹ" hơn các nền kinh tế ở nhiều khu vực khác.
Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới 2020 mới được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cập nhật, trong năm 2020, hầu hết các nền kinh tế châu Á đều sẽ suy giảm sâu hơn so với mức dự báo mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 4 vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến khó lường. Tuy nhiên, tình hình suy giảm ở các nền kinh tế châu Á nhìn chung vẫn "nhẹ" hơn các nền kinh tế ở nhiều khu vực khác.
Là quốc gia đầu tiên khởi phát dịch và cũng là nơi đầu tiên trên thế giới nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm khôi phục hoạt động kinh tế, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trong báo cáo của IMF ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2020.
Cụ thể, nhờ các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 4 và số ca nhiễm mới được hạn chế ở mức tối thiểu, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 1% (thấp hơn 0,2 điểm % so với mức dự báo được IMF đưa ra hồi tháng 4). Đến năm 2021, kinh tế Trung Quốc sẽ bứt tốc để đạt mức tăng trưởng 8,2%, thấp hơn 1 điểm % so với dự báo trước đó.
Nền kinh tế thứ 3 thế giới là Nhật Bản được dự báo sẽ suy giảm 5,8% trong năm 2020, sâu hơn 0,6 điểm % so với dự báo hồi tháng 4. Báo cáo mới của IMF cũng chỉ ra nền kinh tế hàng đầu châu Á này sẽ hồi phục dần và đạt mức tăng trưởng khoảng 2,4% , thấp hơn 0,6 điểm % so với dự báo trước đó.
Một nền kinh tế lớn khác của châu Á là Hàn Quốc cũng sẽ suy giảm 2,1% trong năm 2020, sâu hơn đáng kể so với dự đoán suy giảm 1,2% đưa ra hồi tháng 4 và đáng thất vọng hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,2% mà IMF dự báo hồi tháng 1.
IMF hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc trong bối cảnh các hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu đều cho rằng Hàn Quốc sẽ trải qua năm đầu tiên suy giảm kinh tế kể từ năm 1998 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tác động tới quốc gia này.
Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Hàn Quốc cũng được cho là sẽ tiếp tục "ngấm đòn" sâu hơn do đại dịch làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp trên toàn cầu và khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.
Trong khi đó, nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Đông là Saudi Arbia được dự báo sẽ suy giảm khoảng 6,8% trong năm 2020, đẩy quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vào một kịch bản tăng trưởng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng dư cung dầu mỏ những năm 1980.
Đây được cho là hậu quả của 2 "gọng kìm" kẹp chặt nền kinh tế Saudi Arbia là đại dịch COVID-19 và tình trạng giá dầu lao dốc. Mức dự báo mới hạ tới 4,5 điểm % so với mức dự báo được IMF đưa ra cách đây 2 tháng, phản ánh tính trạng "lao dốc không phanh" mà nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ này đang trải qua.
Tăng trưởng toàn bộ khu vực Trung Đông và Trung Á được dự báo suy giảm khoảng 4,7% trong năm 2020, sâu hơn 1,9 điểm % so với mức dự báo trước. Năm 2021, nền kinh tế khu vực này sẽ tăng trưởng 3,3%, thấp hơn 0,7 điểm % so với dự báo trước. IMF cũng giữ nguyên mức dự báo giá dầu ở 36 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 4.
Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế khu vực, gồm các quốc gia Arab, Iran và các nền kinh tế Trung Á vốn phụ thuộc vào thu nhập từ dầu mỏ.
Iran, nền kinh tế lớn thứ 2 trong khu vực sẽ suy giảm 6% trong năm 2020. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kinh tế Iran suy giảm trong bối cảnh Mỹ gia tăng trừng phạt nhằm buộc Tehran trở lại bàn đàm phán sửa đổi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.
Điểm sáng duy nhất của khu vực là nền kinh tế Ai Cập với mức dự báo tăng trưởng 2% trong năm 2020, nhưng con số này vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với mức tăng trưởng 5,6% mà quốc gia này đạt được năm 2019.
IMF dự báo kinh tế toàn cầu suy giảm 4,9% trong năm 2020, trong đó các nền kinh tế lớn ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Phi đều sẽ suy giảm ở những mức độ sâu hơn so với các nền kinh tế châu Á.
Cụ thể, năm 2020, Mỹ được dự báo suy giảm 8%, khu vực đồng tiền chung châu Âu suy giảm 10,2%, khu vực Mỹ Latinh và Caribbe suy giảm 9,4% hay nền kinh tế hàng đàu châu Phi là Nam Phi cũng sẽ suy giảm tới 8%./.
Tin liên quan
IMF: Kinh tế châu Á có thể tăng trưởng 0% lần đầu tiên trong 60 năm
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16/4/2020 cảnh báo tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm nay sẽ ở mức 0% lần đầu tiên trong 60 năm qua, vì cuộc khủng hoảng COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









