BNEWS Theo chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ rất cần thiết để đảm bảo thành công của Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) do Nhóm G20 khởi xướng.
Sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ rất cần thiết để đảm bảo thành công của Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) do Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khởi xướng.
Nhà kinh tế trưởng của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gita Gopinath ngày 29/6 đã đưa ra nhận định trên trong một sự kiện tổ chức trực tuyến của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, bà Gopinath nêu rõ: "Chúng tôi rất muốn khu vực tư nhân tham gia (sáng kiến giãn nợ). Việc này sẽ rất quan trọng". Theo bà Gopinath, đề nghị của G20 hoãn thanh toán các khoản nợ song phương chính thức của các nước nghèo cần được gia hạn sau cuối năm nay. Bà khẳng định DSSI là một bước đi quan trọng để giúp các nước nghèo nhất thế giới.
Sự ủng hộ của khu vực tư nhân đối với DSSI của G20 có thể là một chủ đề quan trọng tại cuộc họp trực tuyến vào tháng 7 tới của các bộ trưởng tài chính G20.
Hồi tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass cho biết DSSI đã đạt được tiến bộ, song cần sự tham gia tích cực hơn của các chủ nợ khu vực tư nhân.
Trong khi đó, ban thư ký G20 cho biết 41 trong số 73 nước đã nộp đơn xin tạm hoãn trả nợ bởi các nước này đã chi hàng tỉ USD cho công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. WB dự báo DSSI có thể giải phóng 12 tỷ USD cho các nước đối phó với các vấn đề y tế và kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Giữa tháng 4 vừa qua, G20 và Câu lạc bộ Paris đã nhất trí sáng kiến giãn nợ cho các nước nghèo nhất trong năm 2020, trong bối cảnh các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan đã làm đảo lộn nền kinh tế thế giới.
Sáng kiến giãn nợ cho các nước nghèo đã nhận được sự ủng hộ của các bộ trưởng tài chính thuộc Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
Tại cuộc họp trực tuyến hôm 3/6, các bộ trưởng tài chính G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của những biện pháp cứu trợ như vậy, cho rằng việc cho phép "những nước nghèo nhất" hoãn trả nợ đến hết năm 2020 ít nhất sẽ giúp những nước này có nguồn tài chính để tài trợ cho các biện pháp xã hội, y tế cũng như các biện pháp khác nhằm đối phó với đại dịch COVID-19./.
Tin liên quan
Trung Quốc kêu gọi WB giãn nợ cho các nước nghèo nhất thế giới
Trung Quốc ngày 16/4 cho rằng WB nền đi đầu “làm gương” và cho phép các nước nghèo nhất được hoãn trả nợ, trong khi các nước này đang phải ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.










