BNEWS Trung Quốc ngày 16/4 cho rằng WB nền đi đầu “làm gương” và cho phép các nước nghèo nhất được hoãn trả nợ, trong khi các nước này đang phải ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu với Ủy ban phát triển của Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn cho rằng tất cả các bên, bao gồm các tổ chức cho vay song phương, đa phương và các ngân hàng thương mại, nên tham gia vào hành động chung của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) để giải quyết các nguy cơ nợ giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành.
Ông Lưu cho rằng việc hoãn trả nợ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) sẽ không gây tổn hại đến xếp hạng tín dụng của tổ chức này.Ngược lại, ông cho rằng nếu WBG không tham gia vào các hành động chung trong việc giãn nợ cho các nước, vai trò dẫn dắt sự phát triển đa phương trên toàn cầu của tổ chức này sẽ suy yếu nghiêm trọng, và hiệu quả sáng kiến trên cũng sẽ giảm đi.
Trước đó, ngày 15/4, G20 đã nhất trí hoãn trả nợ chính thức cho các nước nghèo nhất thế giới đến hết năm nay, động thái nhanh chóng đã được một tổ chức bao gồm hàng trăm thể chế cho vay tư nhân “nối gót”. Ước tính, động thái này sẽ “giải phóng” hơn 20 tỷ USD cho các nước để chi cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ông Lưu Côn cho biết là một chủ nợ song phương có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ chủ động tham gia vào các cuộc tham vấn song phương với các nước vay nợ để kích hoạt các thỏa thuận giãn nợ mà G20 đã đạt được. Chủ tịch WB David Malpass, người thúc đẩy sáng kiến nợ nói trên của G20, đã phát biểu tại một cuộc họp các quan chức tài chính G20 rằng việc giãn nợ cho các nước của các ngân hàng phát triển đa phương đòi hỏi họ phải duy trì đủ tiêu chuẩn tín dụng.Việc hoãn trả nợ này, nếu không được bù đắp hoàn toàn bởi các khoản đóng góp mới của các thành viên, sẽ có nguy cơ có hại cho các nước nghèo cả trong ngắn hạn, vì nó làm giảm khả năng phân bổ hỗ trợ, cũng như làm giảm khả năng cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương trong dài hạn./.
>>>Kinh tế Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong gần ba thập kỷ
Tin liên quan
G20 góp sức hỗ trợ các nước nghèo ứng phó dịch COVID-19
G20 tuyên bố ủng hộ sáng kiến cho các quốc gia nghèo nhất thế giới giãn nợ trong bối cảnh những quốc gia này đang chật vật ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.










