IMF: Kinh tế Czech và Slovakia sẽ tăng trưởng thấp hơn dự kiến

07:30' - 10/04/2021
BNEWS Theo trang tin patria.cz, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ thấp hơn triển vọng của nền kinh tế CH Czech trong năm 2021 với dự kiến tăng trưởng 4,2%, thấp hơn mức dự kiến tăng 5,1% đưa ra năm ngoái.

Ngoài ra, IMF cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Slovakia trong năm nay từ 6,9% xuống 4,7%.
IMF nhận định lạm phát ở Czech sẽ giảm trong năm nay, nhưng vẫn cao hơn so với nhiều nước châu Âu khác.

Như Slovakia, một thành viên của khu vực đồng euro, cùng với Hungary và Ba Lan, IMF dự đoán lạm phát thậm chí còn cao hơn Cộng hòa Czech.
Tuy nhiên, IMF cảnh báo sự phát triển trong tương lai của kinh tế thế giới là thiếu chắc chắn và sẽ phụ thuộc vào những diễn biến xung quanh cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19.

Theo IMF, các yếu tố quan trọng sẽ bao gồm việc liệu vaccine có tác dụng với các biến thể mới hay không. Diễn biến kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các chính sách nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch.
IMF dự kiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới sẽ chậm lại ở mức 3,3% trong trung hạn, có thể do các yếu tố mà nền kinh tế toàn cầu đã phải đối mặt trước khi đại dịch bùng phát, như tăng trưởng lao động chậm hơn liên quan đến dân số già./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục