BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 27/3 cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái.
IMF kêu gọi các quốc gia phải tiến hành các khoản chi tiêu "rất lớn" để tránh một loạt các vụ phá sản và vỡ nợ tại các thị trường mới nổi.
Trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva phát biểu rằng nền kinh tế thế giới “rõ ràng” là đã bước vào một cuộc suy thoái tồi tệ tương tự hoặc thậm chí hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.
Song không giống như giai đoạn phục hồi chậm chạp sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, bà Georgieva nói rằng kinh tế thế giới vào năm 2021 có thể ghi nhận "sự phục hồi đáng kể".
Nhưng kịch bản này chỉ xảy ra khi các nước thành công kiểm soát sự lây lan của chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 và không để thiếu thanh khoản để thanh toán các khoản nợ.
Theo Tổng Giám đốc IMF, điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra đối với nhiều thị trường mới nổi.
Dù họ chưa trực tiếp chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19, các nước này đang hứng chịu tình trạng thoái vốn, nhu cầu về hàng xuất khẩu của họ giảm trong khi giá hàng hóa cũng giảm mạnh.
Cho đến nay, 81 quốc gia đã đề xuất hoặc yêu cầu trực tiếp về các gói tài trợ khẩn cấp từ IMF, bao gồm 50 quốc gia thu nhập thấp và 31 quốc gia thu nhập trung bình.
Bà Georgieva cho biết các thị trường mới nổi sẽ cần nguồn lực tài chính có giá trị tối thiểu là 2.500 tỷ USD để vượt qua khủng hoảng.
Song kho dự trữ trong nước và khả năng vay mượn từ thị trường của họ sẽ không đáp ứng được nhu cầu này.
Khi được hỏi liệu nền kinh tế toàn cầu có cần khoản cứu trợ lớn hơn 5.000 tỷ USD mới được các nước Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết vào thứ Năm hay không, bà Georgieva trả lời rằng IMF khuyến nghị các khoản cứu trợ nên có quy mô rất lớn.
Theo bà, đây là một cuộc khủng hoảng khổng lồ và nó sẽ không được giải quyết nếu thế giới không triển khai nguồn lực rất lớn. Tổng giám đốc IMF lưu ý rằng lãi suất thấp sẽ giúp các nước dễ dàng hỗ trợ tài chính hơn.
Ngoài ra, bà Georgieva đã hoan nghênh gói cứu trợ trị giá 2.200 tỷ USD mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật hôm thứ Sáu (27/3) để giảm bớt tác động của dịch COVID-19 đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.
Quy mô của gói cứu trợ này lớn gần gấp ba lần so với gói 831 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ từng đưa ra hồi năm 2009.
Cũng vào ngày thứ Sáu 27/3, Ban điều hành của IMF đã phê duyệt những thay đổi sẽ cho phép họ miễn nợ lên tới hai năm cho các thành viên nghèo và dễ bị tổn thương nhất của quỹ, khi các quốc gia này đang phải tìm cách đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19.
Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã phê duyệt những thay đổi tương tự để xóa nợ cho tất cả các quốc gia thành viên.
Hội đồng quản trị của WB hiện đang xem xét các dự án tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe liên quan tới dịch COVID-19 cho 25 quốc gia với tổng trị giá gần 2 tỷ USD.
Trước đó, WB đã đưa ra khoản vay 14 tỷ USD cho những nhu cầu y tế cấp thiết liên quan tới dịch COVID-19 cho các quốc gia./.
Tin liên quan
WTO: Suy thoái kinh tế do COVID-19 sẽ nghiêm trọng hơn khủng hoảng tài chính năm 2008
Các dự báo cho thấy tình trạng suy thoái kinh tế và mất việc làm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra sẽ nghiêm trọng hơn cuộc suy thoái do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới tuần qua có các sự kiện nổi bật như Mỹ áp thuế hàng hóa Brazil, Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu nhờ AI, Apple vượt Nvidia về vốn hóa, Samsung lấy lại ngôi đầu smartphone toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tại Trung Đông: Iran đình chỉ các cam kết ngừng bắn với Mỹ
Ngày 18/7, Iran tuyên bố đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết theo thỏa thuận đạt được với Mỹ cách đây 1 tháng, sau khi xung đột giữa hai bên bùng phát trở lại.
-
Kinh tế Thế giớiThảm họa động đất tại Venezuela cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người
Trên ứng dụng Telegram, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez nêu rõ tính đến ngày 17/7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người.
-
Kinh tế Thế giớiKhai thác khí đốt của Đức tăng lần đầu sau hơn 20 năm
Chủ tịch LBEG Carsten Mühlenmeier cho biết kể từ năm 2003, sản lượng khai thác khí đốt của Đức liên tục giảm và năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng, dù còn khiêm tốn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đề nghị cải cách WTO phải dựa trên các đề xuất cụ thể của thành viên
Theo Đại sứ Barloon, Mỹ sẵn sàng tiếp tục tham gia cải cách WTO nhưng cho rằng các cuộc trao đổi không nên chỉ giới hạn trong khuôn khổ chính thức của Đại Hội đồng.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán thương mại Mỹ, Canada chưa đạt được tiến triển rõ rệt
Nhiều tuần sau khi chính quyền Mỹ từ chối gia hạn Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xem xét yêu cầu một số người xin thẻ xanh ký quỹ tới 100.000 USD
Theo đề xuất, khoản tiền này cũng có thể do người thân của đương đơn đứng ra nộp và sẽ được hoàn trả sau khi người nhập cư trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất nới lỏng thị trường carbon để hỗ trợ doanh nghiệp
Theo đề xuất mới, các doanh nghiệp đầu tư vào quá trình giảm phát thải sẽ tiếp tục được hưởng hạn ngạch phát thải miễn phí đến năm 2038.
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.











