IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu, giá dầu thế giới bật tăng

07:37' - 31/01/2024
BNEWS Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 30/1, khi dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cao hơn và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã lấn át những lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc.
Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Ba, hết hạn vào ngày 31/1, tăng 47 xu Mỹ lên 82,87 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao tháng Tư tăng 67 xy Mỹ lên 82,50 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,04 USD, hay 1,35%, lên 77,82 USD/thùng.

Ngày 30/1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất, trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 lên 3,1% nhờ khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Mức dự báo mới cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của IMF vào tháng 10/2023.

 
Bên cạnh đó, tình hình xung đột tiếp diễn ở Trung Đông cũng đang hỗ trợ thị trường dầu.

Về phía cung, Mỹ đã bắt đầu tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Venezuela trong tuần này. Ngoài ra, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco cho biết đã nhận được chỉ thị từ Bộ Năng lượng nước này về việc giữ nguyên năng lực sản xuất tối đa ở mức 12 triệu thùng/ngày chứ không tiếp tục nâng lên 13 triệu thùng/ngày.

Còn tại Mỹ, theo số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ, lượng dầu thô dự trữ đã giảm 2,5 triệu thùng trong tuần trước. Số liệu chính thức sẽ được công bố vào ngày 31/1.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục