IMF nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023

06:42' - 08/11/2023
BNEWS Ngày 7/11, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2023, đồng thời ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sau đại dịch COVID-19.

Cụ thể, IMF dự báo GDP của Trung Quốc năm 2023 tăng trưởng 5,4%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng 5% đưa ra trước đó.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc IMF Gita Gopinath cho biết sự điều chỉnh này cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là tiêu dùng trong nước.

Bà Gopinah nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà hướng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2023 mà chính phủ nước này đặt ra.       

IMF cũng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 đạt 4,6%, cao hơn so với mức dự báo tăng trưởng 4,2% đưa ra trước đó.

 

Trong quý III/2023, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% - chậm hơn so với quý trước đó song khả quan hơn nhiều so với mức dự báo.

Năm 2022, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%, thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 5,5%, trong bối cảnh nước này áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19.

Loạt dữ liệu kinh tế không mấy khởi sắc trong nửa đầu năm 2023 khiến Chính phủ Trung Quốc đưa ra một số biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là đối với ngành bất động sản đang khó khăn.

Tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) và cho phép các chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024 để hỗ trợ nền kinh tế.

Theo bà Gopinath, dự báo mới nói trên của IMF phản ánh mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý III và tác động của các chính sách mới được công bố gần đây. Tuy nhiên, bà cho biết IMF dự báo lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn yếu trong thời gian tới và nhu cầu ở nước ngoài chưa mạnh mẽ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục