BNEWS IMF đã đưa ra một tuyên bố, trong đó tổ chức tài chính đa phương này đánh giá cao các biện pháp do Chính phủ Argentina thực hiện, bao gồm phá giá đồng nội tệ peso và tăng lãi suất cơ bản.
Ngày 14/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra một tuyên bố, trong đó tổ chức tài chính đa phương này đánh giá cao các biện pháp do Chính phủ Argentina thực hiện, bao gồm phá giá đồng nội tệ peso và tăng lãi suất cơ bản.
Trong tuyên bố, IMF nêu rõ tổ chức này hoan nghênh các cam kết bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, cũng như các biện pháp nhằm xây dựng lại nguồn dự trữ ngoại tệ và củng cố trật tự tài chính do Chính phủ Argentina đề ra. Giám đốc truyền thông của IMF, bà Julie Kozack nhấn mạnh các biện pháp mới được Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández ban hành sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh này “đi đúng hướng”. Ngoài ra, bà Kozack khẳng định ban giám đốc IMF sẽ chính thức thông qua khoản giải ngân trị giá 7,5 tỷ USD cho Argentina trong cuộc họp vào ngày 23/8 tới. Trước đó cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã phá giá đồng peso khoảng 20% so với đồng USD, đồng thời tăng lãi suất cơ bản từ mức 97% lên 118%. Tháng trước, Chính phủ Argentina và IMF đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kết quả của phiên rà soát thứ năm và thứ sáu liên quan tới thỏa thuận tái cơ cấu nợ mà hai bên đã ký hồi tháng 3/2022. Với thỏa thuận sơ bộ này, IMF sẽ xem xét giải ngân thêm 7,5 tỷ USD cho Argentina nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này giảm thiểu những khó khăn về tài chính. Theo kế hoạch, việc giải ngân khoản tín dụng 7,5 tỷ USD này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, vào cuối tháng 8 và vào đầu tháng 11 tới.Thỏa thuận vừa đạt được là một tín hiệu đáng mừng đối với Argentina trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế vĩ mô.
Trong những tháng gần đây, tình trạng hạn hán nghiêm trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, khiến xuất khẩu nông sản - nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Argentina - chịu tác động mạnh. Chính phủ Argentina ước tính đợt hạn hán vừa qua khiến nền kinh tế thiệt hại tới 20 tỷ USD, khiến nước này gặp khó khăn trong việc thực hiện các điều khoản đã cam kết với IMF về dự trữ ngoại tệ và thu chi ngân sách./.- Từ khóa:
- quỹ tiền tệ quốc tế
- imf
- argentina
- kinh tế argentina
Tin liên quan
Argentina tiếp tục sử dụng đồng Nhân dân tệ để trả nợ IMF
Ngày 31/7, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa thông báo chính phủ quốc gia Nam Mỹ này sẽ trả khoản thanh toán đến hạn trị giá 2,7 tỷ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế bằng đồng nhân dân tệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.











