Indonesia cấp tiền mặt và vốn lưu động cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

10:48' - 13/09/2020
BNEWS Chính phủ Indonesia sẽ cấp tiền mặt và vốn lưu động cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường.

Ông Budi Gunadi Sadikin, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước (SOE) đồng thời là người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh tế quốc gia Indonesia, cho biết 10-12 triệu MSME trên cả nước sẽ được cấp 2,4 triệu rupiah (165 USD) tiền mặt và được cho vay 2 triệu rupiah với lãi suất thấp.

Theo ông Budi, Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo đã yêu cầu Lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh tế quốc gia tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời duy trì việc làm và thu nhập nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế.

Chính phủ Indonesia đã phân bổ 695.200 tỷ rupiah (khoảng 47,4 tỷ USD) nhằm tăng cường ứng phó với đại dịch COVID-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó nâng thâm hụt ngân sách năm nay lên mức tương đương 6,34% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Các MSME đang bị ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế trong bối cảnh Chính phủ Indonesia dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ chỉ đạt 1% theo kịch bản tốt nhất, hoặc giảm 0,4% theo kịch bản tồi tệ nhất.

Trước tình trạng không chắc chắn về đại dịch, Chính phủ Indonesia cũng vừa quyết định nâng chỉ tiêu thâm hụt ngân sách năm 2021 lên 5,2% GDP. Đề xuất này sẽ sớm được trình lên Hạ viện.

Trước đó, Hạ viện đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ nâng thâm hụt ngân sách năm 2021 từ 4,17% GDP lên 4,7% GDP./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục