Giá dầu mỏ thế giới tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

11:38' - 01/11/2025
BNEWS Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 31/10, nhưng khép lại tháng 10 với mức giảm cho cả dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI).

Chốt phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 7 xu Mỹ, hay 0,11%, lên 65,07 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kết phiên ở mức 60,98 USD/thùng, tăng 41 xu Mỹ, tương đương 0,68%. Trong phiên này, giá dầu đã có lúc tăng vọt khi truyền thông đưa tin Mỹ có thể không kích Venezuela trong vài giờ tới. Mặc dù Tổng thống Donald Trump sau đó đã lên tiếng phủ nhận, sự kiện này vẫn gây ra tâm lý bất ổn lớn. Nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group cảnh báo nếu một cuộc tấn công thực sự diễn ra vào cuối tuần, giá dầu sẽ tăng vọt trong phiên đầu tuần tới. Ông cũng nhắc lại trường hợp đầu năm nay, khi Tổng thống Trump từng phủ nhận kế hoạch tấn công Iran trước khi thực hiện không kích.

 

Cảnh báo này hoàn toàn có cơ sở, khi có tin Mỹ đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm với tàu sân bay Gerald Ford ngoài khơi Venezuela, một động thái được cho là vượt xa nhu cầu chống buôn lậu thông thường. Nhà phân tích John Kilduff từ Again Capital LLC nhận định rằng rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra và tâm lý của các nhà giao dịch là "mua vào trước, đặt câu hỏi sau".

Trước đó trong tuần này, kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã liên tục gây áp lực lên giá dầu trong hai phiên đầu tuần. Nhưng những tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã giúp giá dầu đảo chiều trong hai phiên sau đó. Tính chung cả tháng 10, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 2,6% và 2%.

Nhìn chung trong tuần qua, giá dầu chịu sự tác động trái chiều từ nhiều yếu tố. Trong đó, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, được đưa ra vào tuần trước, vẫn tiếp tục là lực đẩy lớn đối với giá dầu trong tuần này. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhắm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft. Theo nguồn tin của Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chưa đặt thêm đơn hàng mua dầu Nga kể từ khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, do đang chờ hướng dẫn từ chính phủ và các nhà cung cấp.

Một yếu tố hỗ trợ giá dầu khác là thông tin Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu quá trình mua năng lượng của Mỹ, và một giao dịch quy mô rất lớn có thể sẽ diễn ra. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về việc liệu thỏa thuận này có thực sự thúc đẩy nhu cầu của Trung Quốc đối với năng lượng Mỹ hay không.

Ở chiều ngược lại, giá dầu phải đối mặt với hàng loạt áp lực lớn đến từ nguồn cung và lo ngại về nhu cầu. OPEC+ được cho là đang nghiêng về phương án tăng sản lượng trong cuộc họp vào ngày 2/11. Cùng lúc đó, Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, ghi nhận lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 8 đạt mức cao nhất sáu tháng. Tại Mỹ, sản lượng cũng đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày vào tuần trước. Nguồn cung dồi dào này được cho là sẽ giúp giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Trung Quốc đã thu hẹp trong tháng thứ bảy liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu từ nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Thêm vào đó, các nguồn tin cho biết Saudi Arabia có thể giảm giá bán dầu thô tháng 12 cho các khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Ngoài ra, đồng USD đang ở gần mức cao nhất trong ba tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến việc mua các mặt hàng định giá bằng USD như dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Một cuộc khảo sát của Reuters dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 67,99 USD/thùng vào năm 2025, trong khi giá WTI được dự đoán sẽ đạt mức trung bình 64,83 USD/thùng. Cả hai mức giá này đều tăng nhẹ so với mức dự báo được đưa ra vào tháng trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục