BNEWS Ngày 28/2, Trung tâm Dữ liệu nông nghiệp và Hệ thống thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia (MoA) phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã công bố chiến lược số hóa nông nghiệp.
Ngày 28/2, Trung tâm Dữ liệu nông nghiệp và Hệ thống thông tin (CADIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia (MoA) phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã công bố chiến lược số hóa nông nghiệp mang tên “Chiến lược quốc gia về nông nghiệp điện tử”.
Trong một thông cáo, văn phòng đại diện của FAO tại Indonesia cho biết, chiến lược trên nhằm mục đích khai thác các dữ liệu và nguồn thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp vì lợi ích của các hộ sản xuất nhỏ.
Về phần mình, Tổng thư ký MoA Kasdi Soebagyono nhấn mạnh: “Điều rất quan trọng cần lưu ý là sự hợp tác của MoA với FAO đã thúc đẩy phát triển nông nghiệp trong nước”.Theo FAO, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là nhà sản xuất nông nghiệp lớn. Theo thống kê, 45% dân số Indonesia sống ở nông thôn và hơn 90% người dân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là các hộ sản xuất nhỏ. Các trang trại nông nghiệp chiếm 32% tổng diện tích đất của cả nước và sản xuất trang trại chiếm 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp đang phải đối mặt với một số thách thức lớn. Chi phí sản xuất nông nghiệp khá cao, trong khi nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nhiều lao động. Nông dân sản xuất nhỏ luôn làm việc chăm chỉ nhất nhưng thu lợi ít nhất trong các hoạt động của hệ thống lương thực.
Ông Soebagyono khẳng định rằng Chiến lược có thể tạo điều kiện thuận lợi cho công cụ mà MoA đang rất cần để thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp thượng nguồn, tại trang trại và sau thu hoạch, giúp người nông dân củng cố vị thế của mình trong ngành nông nghiệp.
Ông Soebagyono cho hay diện tích đất canh tác, năng suất, kênh tiếp thị, giá cả hàng hóa, đa dạng hóa tiêu dùng và an toàn thực phẩm là các dữ liệu liên quan đến sản xuất nông nghiệp mà các nhà hoạch định chính sách cần có. Trong khi đó, dữ liệu từ Hệ thống cảnh báo sớm (EWS) cũng rất cần thiết nhằm giảm tác động của các thảm họa thiên tai.
Theo “Chiến lược quốc gia về nông nghiệp điện tử”, đến năm 2027, Indonesia sẽ có cơ sở dữ liệu tích hợp về đất nông nghiệp và nông dân; đưa ra cảnh báo sớm kỹ thuật số về các thảm họa thiên tai; vận hành các hệ thống thu thập, trích xuất và phân tích dữ liệu nông nghiệp.
Đại diện của FAO tại Indonesia và Timor Leste (Timor Le-xte), ông Rajendra Aryal, cho rằng việc chuyển đổi hệ thống lương thực ở Indonesia cần bắt đầu bằng việc số hóa nông nghiệp nhằm cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách.
Dữ liệu cũng cần được tổng hợp theo thời gian thực để cung cấp thông tin minh bạch hơn giúp nông dân dễ dàng thâm nhập thị trường.
Cũng theo ông Rajendra, số hóa nông nghiệp cũng là một cách để thu hút những người trẻ tuổi tham gia kinh doanh nông nghiệp. Ông Rajendra nhấn mạnh: “Số hóa là tương lai và tương lai bây giờ là trao quyền cho phụ nữ, nam giới và thanh niên trong nông nghiệp”./.
Tin liên quan
Thái Lan dự kiến xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm nay
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết nhu cầu đối với gạo của nước này vẫn cao và dự kiến Thái Lan có thể xuất 8 triệu tấn gạo trong năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
-
DN cần biếtChậm cấp phép xuất khẩu làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.
-
DN cần biếtHợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở kênh kết nối tìm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt
Với gần 5 triệu thành viên, hệ thống hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở thêm kênh kết nối nguồn cung nông sản, thực phẩm, nguyên liệu và đối tác phân phối cho doanh nghiệp Việt Nam.









