Indonesia, Malaysia liên kết thanh toán bằng mã QR
Ngày 8/5, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) đã chính thức công bố liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh (QR) sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm từ ngày 27/1/2022.
Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn thông tin của BI cho biết ngày càng nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính của hai nước tham gia liên kết thanh toán bằng mã QR. Điều này cho phép người dân Indonesia và Malaysia thực hiện thanh toán bán lẻ theo thời gian thực bằng cách quét Mã QR Tiêu chuẩn Indonesia (QRIS) hoặc mã QR DuitNow trực tiếp tại các cửa hàng hoặc các gian hàng trực tuyến sử dụng dịch vụ của các tổ chức tài chính tham gia.
Trong một thông cáo chung, Thống đốc BI, ông Perry Warjiyo, nhấn mạnh: “Liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR giữa Indonesia và Malaysia là bằng chứng cụ thể về sự tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kết nối thanh toán khu vực, giúp thúc đẩy các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, rẻ hơn, minh bạch hơn và bao trùm hơn, đặc biệt là vì lợi ích của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa”.
Theo Thống đốc Perry, sự liên kết này phù hợp với sáng kiến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong việc thiết lập Lộ trình thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và là một trong những ưu tiên của Indonesia trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2023, đồng thời là một cột mốc quan trọng khác trong Kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống thanh toán Indonesia đến năm 2025.
Cũng theo ông Perry, liên kết thanh toán cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người dùng trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới và là chìa khóa để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số và tài chính bao trùm trong khu vực, cũng như duy trì ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách thúc đẩy sử dụng rộng rãi các đồng nội tệ trong các giao dịch song phương theo Khung giao dịch nội tệ.
Về phần mình, Thống đốc BNM, bà Nor Shamsiah Mohd Yunus, khẳng định ASEAN hiện đang kết nối hơn bao giờ hết. Sẽ có thêm nhiều người dùng từ Malaysia và Indonesia được hưởng lợi từ trải nghiệm an toàn, liền mạch hơn và hiệu quả hơn để thực hiện và nhận các khoản thanh toán xuyên biên giới, từ đó mang lại tiềm năng đáng kể để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, trong đó có chi tiêu du lịch ở hai nước.
Thống đốc Shamsiah cho rằng liên kết thanh toán cũng sẽ giúp mở rộng thị trường cho một số doanh nghiệp và tạo điều kiện thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ, từ đó cải thiện kết quả tài chính. Ngoài ra, liên kết thanh toán bằng mã QR giữa Malaysia và Indonesia sẽ bổ sung cho mạng lưới liên kết thanh toán song phương đang phát triển trong ASEAN, hướng tới một ASEAN sôi động hơn và phát triển hơn nữa với tư cách là một trung tâm tăng trưởng.
Thông cáo chung của BI và BNN nhấn mạnh rằng liên kết thanh toán bằng mã QR sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế bền chặt giữa Indonesia và Malaysia, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 bao trùm hơn và mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang phát triển, liên kết thanh toán sẽ không chỉ mang đến cho du khách sự tiện lợi mà còn mang lại lợi ích cho ngành du lịch và bán lẻ của cả hai nền kinh tế./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia thúc đẩy sử dụng mã QR toàn ASEAN
15:44' - 23/03/2023
Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) đã kêu gọi tất cả các thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua mã QR toàn ASEAN.
-
Kinh tế số
Indonesia sẽ gắn chip và mã QR vào biển số xe
11:16' - 05/01/2023
Lực lượng Cảnh sát giao thông Indonesia đang có kế hoạch cài đặt chip và mã phản hồi nhanh (QR) trên biển đăng ký của tất cả các phương tiện giao thông ở nước này.
-
Kinh tế xã hội
Hải Phòng triển khai gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng
16:28' - 22/10/2022
Hải Phòng sẽ triển khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng với 2.800 biển tại 14/15 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực thu ngân sách kỷ lục đặt lên “vai” ngành tài chính TP. Hồ Chí Minh
16:55'
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và mở rộng nguồn lực đầu tư phát triển, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tổng giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm
14:10'
Ngày 11/5, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau khoảng 2 năm đảm nhiệm chức vụ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng giảm lãi huy động, người đi vay mua nhà vẫn chưa thể "nhẹ gánh"
21:46' - 10/05/2026
Trong khi mặt bằng lãi suất huy động tiếp diễn xu hướng hạ nhiệt, lãi suất cho vay, đặc biệt là vay mua nhà, vẫn duy trì ở mức cao.
-
Tài chính & Ngân hàng
Pháp tiết kiệm khoảng 800 triệu euro/năm nhờ cải cách trợ cấp thất nghiệp của EU
12:35' - 10/05/2026
Sau gần 10 năm vận động, Pháp vừa giành được bước tiến quan trọng trong việc sửa đổi cơ chế trợ cấp thất nghiệp dành cho lao động xuyên biên giới trong Liên minh châu Âu (EU).
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực nợ gia tăng đối với quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới
11:15' - 09/05/2026
Theo kế hoạch dự kiến triển khai trước khi vụ mùa mới bắt đầu vào khoảng tháng 8 tới, Chính phủ Ghana sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng cedi thay vì đồng USD.
-
Tài chính & Ngân hàng
UniCredit khởi động kế hoạch mua lại Commerzbank
10:41' - 08/05/2026
Ngân hàng UniCredit của Italy tuần này đã chính thức khởi động kế hoạch thâu tóm ngân hàng Commerzbank của Đức.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản tuyên bố không giới hạn số lần bảo vệ đồng nội tệ
05:30' - 08/05/2026
Trong nỗ lực vực dậy đồng nội tệ đang mất giá, Chính phủ Nhật Bản được cho là đã chi thêm khoảng 32 tỷ USD để mua vào đồng yen trong đợt can thiệp thị trường mới nhất.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quỹ đầu tư tư nhân Mexico rót 12 tỷ USD vào dự án hạ tầng
07:43' - 07/05/2026
Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư tư nhân tham vọng nhất nhiều năm qua tại quốc gia Mỹ Latinh này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Những rủi ro từ “quả bom” nợ công Mỹ
08:51' - 06/05/2026
Với mức nợ hiện tiến đến ngưỡng 40.000 tỷ USD, Washington đang bước vào một vùng đất chưa có trên bản đồ kinh tế, nơi mà chi phí lãi vay hiện đã vượt quá ngân sách quốc phòng.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Indonesia (BI). Nguồn ảnh: Reuters