Indonesia nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bị tác động bởi lũ lụt

14:18' - 02/01/2026
BNEWS Bộ Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) Indonesia đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại Sumatra trong vòng một năm.
Bộ Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) Indonesia đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại ba tỉnh trên đảo Sumatra trong vòng một năm, thông qua một chương trình phục hồi chuyên biệt vừa được khởi động.

 
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng MSME Maman Abdurrahman cho biết, sáng kiến mang tên “Phòng khám phục hồi MSME” được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra – những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai kéo dài thời gian qua. Chương trình sẽ tiến hành lập bản đồ toàn diện các MSME bị ảnh hưởng đến tháng 3/2026, làm cơ sở để triển khai các gói hỗ trợ phù hợp.

Các biện pháp hỗ trợ trọng tâm bao gồm tái cấu trúc nợ, giảm nghĩa vụ vay ngân hàng, cấp vốn mới và hỗ trợ tài chính linh hoạt, do chính quyền địa phương trực tiếp điều phối. “Phòng khám phục hồi MSME có nhiệm vụ đảm bảo các doanh nghiệp bị ảnh hưởng được tiếp cận nguồn vốn cần thiết để có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh,” ông Maman Abdurrahman nhấn mạnh.

Chương trình được triển khai tại 8 điểm trên toàn Sumatra, gồm Banda Aceh, Pidie, Bắc Aceh, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Medan, Trung Tapanuli và Padang. Ngoài hỗ trợ tài chính, các “phòng khám” còn cung cấp thiết bị sản xuất, đồng thời đóng vai trò là đầu mối quảng bá, kết nối sản phẩm địa phương với thị trường rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Maman khẳng định, việc bảo vệ và phục hồi MSME là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phục hồi kinh tế hậu thiên tai. Bộ MSME cũng có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia (BNPB) để đảm bảo phản ứng hỗ trợ mang tính hệ thống và toàn diện.

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính cũng có chiến lược nhằm xây dựng cơ chế hỗ trợ tín dụng phù hợp cho các doanh nghiệp. Giám đốc Tài chính và Công nghệ Thông tin Ngân hàng Sumut, bà Arieta Aryanti, cho biết tính đến cuối tháng 11/2025, đã có 339 MSME vay vốn tại Bắc Sumatra được xác định chịu tác động của thiên tai.

Tại Aceh Tamiang, các biện pháp phục hồi đã được triển khai trên thực địa. Chính phủ đã tái kích hoạt Chợ Sáng Kuala Simpang, đồng thời dựng 140 lều cứu trợ làm quầy bán hàng tạm thời cho các tiểu thương, dự kiến bổ sung thêm 200 lều trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục