Indonesia nợ nước ngoài 417,5 tỷ USD

13:46' - 16/02/2021
BNEWS Trong thông cáo báo chí của Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), nợ nước ngoài của Indonesia đến cuối năm 2020 lên tới 417,5 tỷ USD.

Tính đến cuối năm 2020, nợ nước ngoài của Indonesia đạt 417,5 tỷ USD, trong đó có 209,2 tỷ USD nợ của chính phủ và ngân hàng trung ương, 208,3 tỷ USD nợ của khu vực tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước (SOE).
Trong thông cáo báo chí công bố ngày 15/2, Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) cho biết, tính đến hết quý IV/2020, nợ nước ngoài của quốc gia này đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, song thấp hơn mức tăng 3,9% vào cuối quý III/2020, chủ yếu do nợ của khu vực tư nhân tăng chậm lại.
Nợ nước ngoài của chính phủ đạt 206,4 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước đó và cao hơn mức tăng 1,6% trong quý III/2020.

Theo BI, nợ nước ngoài của chính phủ được quản lý cẩn trọng và đáng tin cậy nhằm hỗ trợ các chương trình ưu tiên, trong đó chi các dịch vụ y tế và hoạt động xã hội chiếm tới 23,9%.
Các hạng mục chi còn lại gồm lĩnh vực xây dựng (16,7%); dịch vụ giáo dục (16,7%); quản lý hành chính, quốc phòng và các lĩnh vực an sinh xã hội bắt buộc (11,9%); dịch vụ tài chính và lĩnh vực bảo hiểm (11,1%).
Trong khi đó, nợ nước ngoài của khu vực tư nhân tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái song thấp hơn mức tăng 6,2% vào quý trước.

Xét theo ngành, khoản nợ nước ngoài lớn nhất của khu vực tư nhân - với tỷ trọng 77,1% tổng nợ - đến từ các dịch vụ tài chính và bảo hiểm, cung cấp điện, khí đốt, hơi nước nóng/lạnh, công nghiệp chế biến, khai mỏ và khai thác đá.
BI khẳng định cơ cấu nợ nước ngoài của Indonesia hiện vẫn lành mạnh với việc áp dụng các nguyên tắc quản lý thận trọng. 

Cơ cấu nợ nước ngoài hợp lý được phản ánh qua tỷ lệ nợ nước ngoài trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính đến quý IV/2020 được duy trì ở mức 39,4%, tăng nhẹ so với mức 38,1% vào quý trước đó. Hơn nữa, nợ dài hạn cũng chiếm tới 89,1% tổng nợ nước ngoài của Indonesia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục