Indonesia: Tỷ lệ thất nghiệp năm 2021 có thể cao nhất trong một thập niên

06:56' - 10/09/2020
BNEWS Dự thảo ngân sách nhà nước năm 2021 của Indonesia đặt giả định tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở trong biên độ 7,7-9,1% - mức cao nhất trong một thập niên qua.

Trong khi đó, dự thảo ngân sách nhà nước năm 2020 đặt mục tiêu thất nghiệp ở mức 4,88-5%.

Chính phủ Indonesia đã ban hành một số chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có việc giải ngân các gói viện trợ cho những người lao động chính thức có thu nhập dưới 5 triệu rupiah (tương đương khoảng 337 USD)/tháng.

Theo nhà nghiên cứu Rusli Abdullah của Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính (Indef), việc giải ngân viện trợ của Chính phủ Indonesia cần mở rộng cho các lao động phi chính thức.

Theo số liệu của BPS, lao động phi chính thức chiếm 56,5% tổng lực lượng lao động của Indonesia, trong khi lao động chính thức chiếm 43,5%, tương đương khoảng 52 triệu người.

Trong khi đó, Indef dự báo tỷ lệ người nghèo của Indonesia có thể tăng lên 10,34% vào tháng 9/2020 do các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Nhà nghiên cứu Rusli cho biết, Chính phủ Indonesia đã cố gắng giảm tỷ lệ người nghèo xuống mức một con số. Tuy vậy, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ này tăng trở lại lên mức hai con số.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020, tỷ lệ người nghèo của Indonesia đã đạt mức 9,78% dân số, tương đương với khoảng 26,42 triệu người.

Ông Rusli dự báo rằng tỷ lệ này có thể tăng 0,56%, tương đương với khoảng 1,63 triệu người, bằng với mức giảm mà quốc gia đông dân thứ tư thế giới đạt được trong 1 năm rưỡi, từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019.

Ông Rudi, trong nhiệm kỳ đầu (2014-2019) của Tổng thống Joko Widodo, tỷ lệ người nghèo của Indonesia đã giảm 1,74%, tương đương với 2,93 triệu người, với mức giảm trung bình hàng năm đạt 0,34%.

Ông Rusli cho rằng tác động của đại dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài tới năm 2021. Do vậy, mục tiêu giảm tỷ lệ người nghèo xuống 9,2% của Chính phủ Indonesia là quá lạc quan và sẽ thực tế hơn nếu đặt mục tiêu ở mức 9,7%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục