Indonesia vượt thu ngân sách từ thuế lần đầu tiên sau 12 năm

07:35' - 29/12/2021
BNEWS Bộ Tài chính Indonesia đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế cả năm lần đầu tiên sau 12 năm trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh phục hồi và giá cả hàng hóa tăng cao.

Bộ Tài chính Indonesia cho biết thu ngân sách từ thuế đã đạt 1,23 triệu tỷ rupiah (86,59 tỷ USD) tính đến ngày 26/12, cao hơn 0,2% so với mục tiêu cả năm là 1,22 triệu tỷ rupiah.

Khoản thu trên cũng cao hơn 21,7% so với mức 1,01 triệu tỷ rupiah vào cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh thuế nhập khẩu, giá dầu thế giới sụt giảm và hiệu quả kinh doanh suy yếu do ảnh hưởng của đại dịch.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati nhấn mạnh: “Đây là khoảnh khắc lịch sử. Bất chấp đại dịch và kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, chúng ta đã có thể đạt được mục tiêu trước cuối năm”.

Lần cuối cùng nguồn thu ngân sách từ thuế của Indonesia vượt mục tiêu hàng năm là vào năm 2008, đạt 571.000 tỷ rupiah, tương đương 106,7% kế hoạch cả năm. Năm đó, bà Sri Mulyani cũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Tuy nhiên theo dữ liệu của Trung tâm Phân tích Thuế Indonesia (CITA), mục tiêu thu ngân sách nhà nước từ thuế của năm nay thấp nhất kể từ năm 2014, khi mục tiêu đặt ra chỉ ở mức 1,07 triệu tỷ rupiah.

Tổng cục trưởng Thuế Suryo Utomo cho biết chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách từ thuế để có thể đưa thâm hụt ngân sách về mức luật định 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2023.

Luật số 2/2020 về chính sách tài chính nhà nước và ổn định hệ thống nhằm hỗ trợ xử lý COVID-19 được Quốc hội Indonesia thông qua chỉ cho phép chính phủ vượt quá giới hạn trên trong ba năm.

Trong một tuyên bố, ông Suryo khẳng định: “Các thử thách sẽ khó khăn hơn trong tương lai. Năm 2022 sẽ là năm cuối cùng mức thâm hụt ngân sách được phép vượt quá 3% GDP”.

Trước đó hồi tháng 8/2021, Bộ trưởng Sri Mulyani cho hay thâm hụt ngân sách sẽ không quá 4,85% GDP vào năm 2022, tương đương 868.000 tỷ rupiah, thấp hơn nhiều so với mức 5,82% GDP và 6,14% GDP của năm 2021 và năm 2020./.

>>>Indonesia xây dựng khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục