BNEWS Bộ trưởng Dầu mỏ Iran ngày 10/5 nói rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu dầu của nước này
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh, nếu các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Iran, họ sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu mỏ của đất nước. Nhưng nếu không có sự đầu tư đó nữa thì Iran cũng sẽ không bị “suy sụp”.
Kể từ khi lệnh trừng phạt Tehran được dỡ bỏ vào năm 2016, các công ty lớn của châu Âu - phần nào vẫn cảnh giác với các lệnh trừng phạt còn hiện hữu của Mỹ đối với Iran - tỏ vẻ khá “dè chừng” trong làm ăn với quốc gia Hồi giáo này. Trong khi đó, Iran cần thu hút hơn 100 tỷ USD đầu tư nước ngoài để tăng sản lượng dầu thô. Bộ Trưởng Zanganeh cho biết sản lượng dầu thô của Iran hiện vào khoảng 4 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng sản lượng toàn cầu, và bày tỏ hy vọng rằng hoạt động sản xuất sẽ vẫn được duy trì cho đến cuối năm lịch Iran (kết thúc vào ngày 20/3). Bên cạnh đó, ông Zanganeh mong muốn giá dầu sẽ ổn định ở mức 65 USD/thùng. Trong thời gian cấm vận trước đó, nguồn cung dầu của Iran đã giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày. Nhưng khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, quốc gia này đã nổi lên như một nước xuất khẩu dầu lớn với sản lượng 3,81 triệu thùng/ngày tính đến tháng 3/2018. Trước đó vào hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân đã ký giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) hồi năm 2015, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Tehran cũng như với các quốc gia có giao dịch thương mại với Cộng hòa Hồi giáo này. Lệnh trừng phạt của Washington bao gồm cả những biện pháp nhắm ngành dầu khí và vận tải của Iran. Mỹ cũng đã đưa ra thời hạn cho phép các công ty châu Âu làm ăn ở Iran có sáu tháng để kết thúc các hoạt động đầu tư tại đây, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Bên cạnh đó, những công ty này cũng bị cấm ký hợp đồng mới với Iran.>>> Iran khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông
Tin liên quan
OPEC sẽ thảo luận về tình hình nguồn cung dầu mỏ vào cuối tháng Năm
OPEC sẽ sẽ bàn thảo về khả năng nguồn cung dầu thô thiếu hụt trên toàn cầu sau quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã được ký kết trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.
-
Hàng hoáNhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh
Theo dữ liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính từ đầu năm đến hết tháng 8 vừa qua đã vượt mốc 1.000 tấn, khi giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên
Chiều 22/9, giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.












