BNEWS Các nguyên liệu thô vẫn chịu mức thuế xuất khẩu tới 20%, song các dịch vụ và hàng hóa xuất khẩu còn lại được miễn thuế 100%.
Cục Thuế Quốc gia Iran (INTA) cho biết cơ quan này dự kiến sẽ ban hành quy định miễn thuế hoàn toàn cho hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu trong năm tính theo lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3/2016), nhằm thúc đẩy việc làm và tạo các cơ hội đầu tư tại quốc gia Trung Đông này.
Theo Cục trưởng INTA Seyyed Kamel Taghavi-Nejad, các nguyên liệu thô vẫn chịu mức thuế xuất khẩu tới 20%, song các dịch vụ và hàng hóa xuất khẩu còn lại được miễn thuế 100%.
Ông Taghavi-Nejad nói rằng chính sách mới này sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu các hàng hóa phi dầu mỏ, qua đó giúp tạo việc làm và các cơ hội đầu tư vào Iran, cũng như tăng cường tính minh bạch tài chính và thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước.
Giám đốc Cơ quan Quản lý và Hoạch định Quốc gia Iran Mohammad Baqer Nobakht cho biết, theo dự toán ngân sách năm tính theo lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3/2016), tiền thu từ thuế của nước này trong năm tới sẽ tăng 14% lên khoảng 27 tỷ USD.
Quan chức này nhấn mạnh: "Để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ, chúng tôi cần phải tăng các nguồn thu từ thuế".
Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của Iran từ tháng Một đến tháng Mười năm lịch Iran đạt hơn 35,6 tỷ USD.
Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại Iran Mehdi Karbasian cho biết các nhà đầu tư châu Âu và Trung Quốc đã cam kết đầu tư hơn 10 tỷ USD vào lĩnh vực khai khoáng của nước này.
Trong đó, tập đoàn Danieli của Italy đã ký với đối tác Iran thỏa thuận thành lập liên doanh trị giá 5,7 tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm Rome mới đây của Tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Một số công ty khác của Italy và Trung Quốc dự kiến cũng sẽ triển khai giai đoạn hai dự án xây dựng nhà máy luyện nhôm Salco lớn nhất của Iran.
- Từ khóa:
- Iran
- miễn thuế
- hàng hóa xuất khẩu
Tin liên quan
British Airways sẽ mở các chuyến bay thẳng đến Iran tháng 7 tới
British Airways sẽ khởi động các tuyến bay tới Iran với tần suất 6 chuyến/tuần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.











