BNEWS Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ: “Việc đóng mở eo biển này sẽ theo lệnh của Iran”.
Trước đó 1 ngày, trong phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại bang New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sau khi Mỹ đánh bại Iran, ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là vùng lãnh thổ của Mỹ.Truyền thông Mỹ sau đó dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết đây chỉ là lời nói đùa, tuy nhiên trên thực tế đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ có những phát biểu tương tự về Hormuz kể từ khi Iran đóng cửa tuyến hàng hải năng lượng chiến lược này hồi tháng 2/2026.
Tuần trước, ông Mohammad Bagher Zolghadr, Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran đã nêu một loạt điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen và Iraq.
Ông Mohammad Bagher Zolghadr cũng yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt, giải phóng các tài sản đang bị phong tỏa của nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng như bồi thường tổn thất chiến tranh.
Mỹ và Iran lâu nay đưa ra các tuyên bố khác nhau về tình trạng eo biển Hormuz. Hôm 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.Hiện tại, Iran và Oman đang đàm phán về việc xác lập tuyến hàng hải mới qua eo biển này nhưng tiến trình đàm phán chưa hoàn tất.
Theo quan điểm của phía Iran, ngay cả khi hai bên thống nhất được về hải trình mới, thỏa thuận này cũng chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz và Mỹ phải đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra. Trong khi đó, Mỹ phản đối gay gắt việc Tehran muốn áp đặt phí đối với các tàu qua lại tuyến hàng hải này.
- Từ khóa:
- Eo biển hormuz
- iran
- mỹ
Tin liên quan
Giá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











