Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

13:15' - 05/02/2024
BNEWS Nhằm chống gian lận, rửa tiền và các hoạt động sử dụng đồng USD trái phép khác, Iraq mới đây đã cấm 8 ngân hàng thương mại địa phương tham gia các giao dịch bằng "đồng bạc xanh".

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhằm chống gian lận, rửa tiền và các hoạt động sử dụng đồng USD trái phép khác, Iraq mới đây đã cấm 8 ngân hàng thương mại địa phương tham gia các giao dịch bằng "đồng bạc xanh".

Động thái trên diễn ra vài ngày sau chuyến thăm của một quan chức Bộ Tài chính Mỹ đến Iraq. Theo đó, các ngân hàng trên không được tham gia đấu giá bằng đồng USD hằng ngày của Ngân hàng trung ương Iraq - nguồn cung tiền tệ chính ở quốc gia này.

 

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Một người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington hoan nghênh các biện pháp của Ngân hàng trung ương Iraq nhằm bảo vệ hệ thống tài chính nước này tránh bị lạm dụng, điều này giúp các ngân hàng của Iraq đạt được kết nối quốc tế thông qua các mối quan hệ ngân hàng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục